Bất chấp lệnh cấm, Pogba có thể trở lại sân cỏ theo cách không ngờ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền vệ Paul Pogba có thể trở lại với trái bóng tròn dù đang bị cấm thi đấu 4 năm ở mọi hệ thống thuộc FIFA.

Ngôi sao 30 tuổi của Juventus đang bị cấm thi đấu 4 năm sau khi các mẫu xét nghiệm hồi tháng 8 năm ngoái cho thấy anh dương tính với chất cấm.

Cựu tiền vệ Man Utd phủ nhận mọi cáo buộc nên đã gửi đơn kháng cáo và nếu kháng cáo bất thành, anh sẽ chỉ có thể trở lại với bóng đá khi đã 35 tuổi.

Pogba cũng không thi đấu chuyên nghiệp kể từ tháng 9 năm ngoái, song anh có thể trở lại sân cỏ theo cách thức đầy bất ngờ từ một giải đấu nổi tiếng của Nga.

Sun Sport cho hay, một đội bóng có tên Broke Boys đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với Pogba. Đây là đội đang chơi ở giải bóng đá truyền thông của Nga, giải đấu có sự góp mặt của những người nổi tiếng như diễn viên và người có ảnh hưởng xã hội.

Lưu ý thêm rằng, giải đấu này dù nhận được nhiều sự chú ý ở Nga nhưng không thuộc hệ thống thi đấu và quản lý của FIFA.

“Chúng tôi thực sự nghiêm túc quan tâm tới việc ký hợp đồng với Pogba”, chủ tịch đội Broke Boys chia sẻ: “Chúng tôi đã liên hệ với Pogba nhưng anh vẫn lịch sự từ chối”.

Người này lý giải, Pogba đang ở trong thời điểm tuyệt vọng và cần thời gian để chấp nhận điều đó. Ông cũng khen ngôi sao người Pháp là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Có thông tin cho rằng, Broke Boys đã đề nghị trả cho Pogba mức lương 1.167 Bảng mỗi tháng và một căn hộ sang trọng để ở.

Paul Pogba có thể ký hợp đồng với một đội bóng nổi tiếng ở Nga.
Paul Pogba có thể ký hợp đồng với một đội bóng nổi tiếng ở Nga.

Cũng có tin đồn khác cho rằng Pogba sẽ giải nghệ nếu kháng cáo bất thành.

Lệnh cấm 4 năm ở mọi cấp độ thuộc FIFA có thể được giảm nếu Pogba chứng minh được chất cấm có trong cơ thể anh do bị nhiễm bẩn hoặc vô tình sử dụng mà không hay biết.

“Phán quyết với tôi hoàn toàn không chính xác”, nhà vô địch World Cup cùng tuyển Pháp phủ nhận việc sử dụng chất cấm.

Anh nói thêm: “Tôi buồn, sốc và đau lòng vì mọi thứ tôi đã xây dựng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp đã bị lấy đi đầy đau đớn.

Tôi chưa bao giờ cố ý sử dụng bất kỳ chất bổ sung nào vi phạm các quy định chống doping.

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để nâng cao thành tích của mình bằng cách sử dụng chất cấm.

Tôi cũng chưa bao giờ thiếu tôn trọng hoặc lừa dối các đồng nghiệp và những người hâm mộ bất kỳ đội bóng nào”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ