'Bắt bệnh' nhiễm trùng da

GD&TĐ - Nhiễm trùng da xảy ra khi ký sinh trùng, nấm hoặc vi khuẩn xâm nhập vào da và lây lan.

Nhiễm trùng da là tình trạng phổ biến, có thể xảy ra với bất kỳ ai. Ảnh minh họa: ITN.
Nhiễm trùng da là tình trạng phổ biến, có thể xảy ra với bất kỳ ai. Ảnh minh họa: ITN.

Nhiễm trùng da xảy ra khi ký sinh trùng, nấm hoặc vi khuẩn xâm nhập vào da và lây lan. Khi tình trạng này xảy ra, da của người bệnh có thể đau, sưng và thay đổi màu.

Nhiễm trùng da khác với phát ban. Có bốn loại nhiễm trùng da, đó là do: Vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng.

Viêm mô tế bào

Tình trạng này xảy ra khi vi khuẩn lây nhiễm vào các lớp sâu của da và những mô lân cận. Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ, mỗi năm, có 14,5 triệu trường hợp viêm mô tế bào được chẩn đoán. Viêm mô tế bào có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng và việc điều trị sớm là rất quan trọng.

Trước khi gây ra biến chứng, viêm mô tế bào biểu hiện dưới dạng sưng có màu khác với tông màu da thông thường của một người. Khu vực nhiễm trùng này đôi khi ấm và đau khi chạm vào.

Viêm mô tế bào có thể phát triển ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Ở trẻ em, tình trạng này thường ảnh hưởng đến khuôn mặt. Trong khi đó, ở người lớn, tình trạng này thường xuất hiện ở cẳng chân.

Điều trị sớm là “chìa khóa” để đạt được hiệu quả. Nếu một người không được điều trị, viêm mô tế bào có thể dẫn đến nhiễm trùng máu và thậm chí là gây tổn thương hệ thống miễn dịch.

Phương pháp điều trị phổ biến nhất là thuốc kháng sinh đường uống. Một số người có thể cần dùng thuốc này qua đường tĩnh mạch. Người bệnh cũng nên nghỉ ngơi và che vùng da bị ảnh hưởng lại để hỗ trợ quá trình hồi phục.

Mụn cóc

Mụn cóc là các khối u da không phải ung thư xuất hiện khi virus lây nhiễm vào lớp da trên cùng. Mụn cóc có tính lây nhiễm. Một người có thể mắc phải mụn cóc khi chạm trực tiếp vào mụn cóc hoặc tiếp xúc với thứ gì đó từng chạm vào mụn cóc.

Mụn cóc thường có thể nhìn thấy dưới dạng các vùng da nổi sần lên, nhưng chúng cũng có thể sẫm màu hơn và phẳng. Chúng có nhiều khả năng hình thành ở những nơi da bị tổn thương, như trên ngón tay, móng tay và mu bàn tay.

Bác sĩ da liễu thường có thể loại bỏ mụn cóc thông thường bằng các kỹ thuật như phẫu thuật điện, đốt, cắt, hay liệu pháp làm đông lạnh mụn cóc.

Herpes

Virus herpes simplex type 1 (HSV-1) là nguyên nhân gây ra bệnh herpes gladiatorum trên da. Năm 2016, HSV-1 hiện diện ở khoảng 66,6% dân số thế giới dưới 50 tuổi. Mặc dù, một người có thể điều trị được bệnh herpes bùng phát, nhưng loại virus này luôn tồn tại.

Điều đó có nghĩa là các triệu chứng có thể tái phát bất cứ lúc nào. Loại virus này cũng rất dễ lây lan. Một người có thể lây truyền virus này bất cứ lúc nào khi nó đang hoạt động, ngay cả khi không có triệu chứng.

Khi herpes gladiatorum bùng phát, nó có thể gây ra sưng hạch bạch huyết, sốt, cảm giác ngứa ran ở vùng bị ảnh hưởng, các mụn nước chứa đầy dịch kéo dài từ 4 - 11 ngày, các mảng da đổi màu.

Một số trường hợp nhiễm trùng da do herpes không cần điều trị. Tuy nhiên, một người bị nhiễm trùng nên tránh các hoạt động khiến họ tiếp xúc trực tiếp với người khác, chẳng hạn như các môn thể thao đối kháng và quan hệ tình dục. Đối với những người bị nhiễm trùng ở tình trạng từ trung bình đến nặng, bác sĩ có thể kê đơn thuốc kháng virus.

bat benh nhiem trung da1.jpg
Minh họa/INT

Nhiễm trùng nấm men

Nhiễm trùng nấm men có thể xảy ra trên khắp cơ thể nhưng phổ biến hơn ở các nếp gấp da, chẳng hạn như nách hoặc trên bộ phận cơ thể thường bị quần áo che phủ, hoặc ở các vùng ẩm ướt khác, như âm đạo và miệng.

Các triệu chứng phổ biến nhất là phát ban và ngứa. Một số bệnh nhiễm trùng nấm men có thể gây ra mụn nước hoặc mụn mủ, đồng thời xuất hiện theo hình thái khác nhau ở các vùng khác nhau của cơ thể.

Người bệnh có thể điều trị bằng kem và thuốc mỡ, hoặc có thể cần dùng thuốc theo toa. Bệnh nhân nên giữ cho vùng đó sạch sẽ và khô ráo nhất có thể trong thời gian điều trị.

Chấy

Chấy là loài côn trùng nhỏ sống trong tóc và gây ra tình trạng nhiễm ký sinh trùng ở da đầu. Trái với quan niệm phổ biến, chúng có thể sống trong bất kỳ loại tóc nào, bất kể người đó gội đầu thường xuyên ra sao.

Chấy lây lan dễ dàng, đặc biệt là trong điều kiện đông đúc như trường học và viện dưỡng lão. Mặc dù gây phiền toái, nhưng chấy không gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Giống như nhiều loại nhiễm trùng da khác, ngứa là triệu chứng phổ biến nhất của chấy. Triệu chứng này thường phát triển xung quanh tai và gần cổ. Có thể mất 4 - 6 tuần để một người trở nên nhạy cảm với nước bọt của chấy và bắt đầu ngứa.

Ngay cả sau khi điều trị, mọi người vẫn có thể mất vài tuần trước khi cảm giác này biến mất. Trứng chấy có kích thước nhỏ và nằm ở gốc tóc. Do đó, ban đầu, mọi người có thể nhầm trứng chấy với gàu.

Mọi người có thể điều trị chấy tại nhà, nhưng nên trao đổi với bác sĩ trước khi thực hiện. Phương pháp điều trị thường bao gồm chải chấy và trứng của chúng ra khỏi tóc, sau đó bôi thuốc diệt.

Ghẻ

Ghẻ là một bệnh nhiễm trùng da do ký sinh trùng khác. Khi một người mắc tình trạng này, những con ghẻ sẽ đào hang vào lớp da trên cùng để đẻ trứng, gây ra tình trạng nhiễm trùng và kích ứng. Ghẻ lây lan qua tiếp xúc da kề da kéo dài. Những người sống trong điều kiện đông đúc, chẳng hạn như viện dưỡng lão, rất có thể sẽ bị ghẻ.

Ghẻ gây ra phát ban. Các ban có thể chứa mụn nước nhỏ và bong tróc. Những phát ban này có thể có màu đỏ hoặc hồng. Ngoài ra, người bị ghẻ có thể thấy các vết loét và vảy nhỏ. Những vấn đề về da này có thể gây kích ứng và ngứa.

Phát ban do ghẻ có thể xuất hiện ở hầu hết mọi nơi trên cơ thể. Điều trị ghẻ bao gồm các loại thuốc. Vì ghẻ có thể lây lan nhanh chóng trong nhà và các môi trường khác, nên những người tiếp xúc gần với người bị ghẻ cũng có thể cần dùng thuốc.

Nhiễm trùng da là một tình trạng phổ biến trên toàn thế giới. Những bệnh nhiễm trùng này có thể lây lan dễ dàng qua tiếp xúc vật lý. Hầu hết các bệnh nhiễm trùng biểu hiện dưới dạng phát ban hoặc mụn nhỏ, gây kích ứng và ngứa. Nếu bị nhiễm trùng da không rõ nguyên nhân, người bệnh cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt.

Theo Medical News Today

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khởi đầu không dễ dàng

GD&TĐ - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã hoàn tất việc chuẩn bị nhân sự thành viên của Ủy ban châu Âu cho nhiệm kỳ 5 năm tới.