Bắt 5 người cho vay lãi nặng hơn 200%/năm ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ tháng 6/2022 đến khi bị bắt, 5 người này cho nhiều người vay với lãi suất cho vay mỗi ngày từ 3.000-6.000 đồng/1 triệu đồng, tương đương từ 110-210%/năm.

Các nghi phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an thị xã Nghi Sơn)
Các nghi phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an thị xã Nghi Sơn)

Ngày 24/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn vừa xác minh, bắt giữ 5 người chuyên hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn.

5 người bị bắt, gồm: Phùng Minh Cảnh (52 tuổi, trú ở xã Thanh Thủy); Bùi Thị Phượng (57 tuổi, trú phường Hải Ninh); Trịnh Văn Lương (40 tuổi, trú xã Hải Hà); Lê Thị Mạnh (58 tuổi, trú phường Hải Thượng), và Lê Đình Tuyến (39 tuổi, trú phường Hải Thanh).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 6/2022 đến thời điểm bị bắt, 5 người này đã cho nhiều người dân trên địa bàn vay tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Mức lãi suất cho vay mỗi ngày từ 3.000-6.000 đồng/1 triệu đồng, tương đương từ 110-210%/năm, thu lời bất chính hơn 500 triệu đồng.

Để che giấu hành vi cho vay nặng lãi, những người này thường xuyên sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, nhắn tin điều hành giao dịch cho vay và thu hồi nợ.

Khám xét nơi ở, lực lượng công an thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.