Bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ

GD&TĐ - 4 đối tượng bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.clup.

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 bị can gồm: Lê Quý Ban (SN 1988, trú tại thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương); Nguyễn Hải Hà (SN 1990, trú tại phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương); Vũ Xuân Tuấn (SN 1995) và Vũ Nhân Tình (SN 1990) cùng trú tại xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc, Hải Dương) về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Trong đó, đối tượng Ban, Tình, Quyên bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn lại bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Các đối tượng trên bị bắt tạm giam trong quá trình điều tra thuộc giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng bọn phạm tội Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc, Mua bán trái phép hoá đơn, Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Các đối tượng có liên quan vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Các đối tượng có liên quan vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng khác là Lê Văn Quyên (SN 1994, trú tại xã Gia Xuyên); Vũ Duy Thành (SN 1994, trú tại phường Thanh Bình); Cao Xuân Trọng (SN 1983, trú tại phường Thạch Khôi. TP Hải Dương); Trần Văn Ngọc (SN 1990, trú tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang) và Vũ Ngọc Lợi (SN 1991, trú tại xã Yết Kiêu).

Trên cơ sở thông tin của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp về vụ án, Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng trên địa bàn liên quan đến vụ án.

Bước đầu Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương xác minh, làm rõ một trong những đại lý mua bán điểm Rik trong tỉnh do đối tượng Ban cầm đầu. Theo cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2016 đến tháng 8/2017, đại lý của Ban giao dịch mua bán điểm Rik trên internet với số tiền khoảng 89 tỷ đồng. Trong đó, số tiền Ban hưởng lợi từ những giao dịch trên là hơn 1 tỷ đồng.

Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án.

Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2015 với 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn.

Từ tháng 8/2016, game đổi tên thành Tip.Club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính. Sau khi thắng, thua, các con bạc có thể quy đổi Rik thành tiền khi bán cho các đại lý hoặc đổi thành hiện vật như mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại.

Thời điểm bị triệt phá, các đối tượng lập ra hệ thống với 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2 trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền đánh bạc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ