Barcelona nợ “ngập đầu” tới 1,173 tỷ euro

GD&TĐ - Báo cáo tài chính hàng năm mới nhất xác nhận Barcelona đang ở tình cảnh “nợ nần đầm đìa” với con số đã lên tới 1,173 tỷ euro.

Cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu ra đi để lại cho Barca món nợ khổng lồ.
Cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu ra đi để lại cho Barca món nợ khổng lồ.

Trong số nợ khổng lồ kể trên, có khoản nợ ngắn hạn khoảng 730 triệu euro, bao gồm nợ ngân hàng, tiền chuyển nhượng, tiền trả lương cho cầu thủ và nhân viên của đội…

báo cáo tài chính mới nhất của Barcelona
Báo cáo tài chính hàng năm mới nhất của Barca.

Barcelona tổng kết mùa giải 2019-2020 với khoản nợ 488,4 triệu euro và đội bóng đang đàm phán về việc hoãn các khoản thanh toán đó với chủ nợ, do tác động xấu từ Covid-19 khiến mất nguồn thu.

Lãnh đạo đội bóng hi vọng có thể trì hoãn các khoản nợ đó cho tới ít nhất là 30/6/2021 và trong khi một số chủ nợ đã chấp thuận gia hạn, Barca tiếp tục đàm phán với các chủ nợ khác để mong được…cảm thông.

Gã khổng lồ xứ Catanlan ban đầu kỳ vọng mùa giải này sẽ kiếm được 56 triệu euro, bao gồm cả bán vé vào sân, tuy nhiên tới nay nhiệm vụ dường như “bất khả thi”.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch tạm quyền Carlos Tusquets tuyên bố đội bóng không thể trả lương cho cầu thủ trong tháng 1/2021.

Trước đó, để cứu đội bóng khỏi nguy cơn phá sản, siêu sao Lionel Messi cùng các đồng đội đã chấp thuận giảm lương, nhưng xem ra vẫn chỉ như “muối bỏ bể” và Barca hiện vẫn trong cảnh nợ “ngập đầu”.                                                                               

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ