Barcelona bị đòi nợ 3,5 triệu euro

GD&TĐ - Tập đoàn xây dựng Muro Cortina Modular (MCM) vừa đệ đơn lên Toàn án kinh tế xứ Catalan yêu cầu tuyên buộc Barcelona phá sản để họ thu hồi khoản nợ 3,5 triệu euro từ đội bóng.

Tòa nhà La Masia là nguồn cơn dẫn tới việc MCM đòi tòa tuyên buộc Barcelona phá sản.
Tòa nhà La Masia là nguồn cơn dẫn tới việc MCM đòi tòa tuyên buộc Barcelona phá sản.

MCM cho rằng khoản nợ trên có liên quan đến hợp đồng xây dựng tòa nhà La Masia được đôi bên ký kết ngày 22/12/2010 dưới thời cựu chủ tịch Sandro Rosell.

Tuy nhiên, dù đã hết hiệu lực thanh toán khoản tiền 3,5 triệu euro vào ngày 30/6/2017 nhưng đến nay đội chủ sân Nou Camp vẫn “chây ì” không chịu chi trả, MCM khẳng định.

Vì thế, tập đoàn xây dựng có trụ sở tại thành phố Barcelona đã liệt đội bóng của Lionel Messi vào danh sách “con nợ” kể từ hồi tháng 3/2018.

Về phần mình, đội bóng danh tiếng tại La Liga “phản tố” cáo buộc MCM làm hư hỏng cấu trúc công trình tòa nhà La Masia khiến họ tốn hơn 250.000 euro tiền sửa chữa.

Đôi bên cứ thế “lời qua tiếng lại” xem chừng không hồi kết dù trước đó đã “lôi” nhau tới chốn pháp đình, nhưng lần này MCM mạnh tay hơn yêu cầu tuyên bố CLB Barca phá sản.

Vụ kiện mới nhất “nổ” vào đúng thời điểm đặc biệt tồi tệ đối với Barca không chỉ bởi họ đang như “rắn không đầu” sau khi chủ tịch Josep Maria Bartomeu từ chức, mà còn bởi đội bóng đang trong cơn khủng hoảng tài chính trầm trọng.

Barcelona hiện vẫn đang cố gắng thuyết phục các cầu thủ có lương “siêu khủng” giảm lương để tránh vỡ quỹ lương của CLB dẫn tới nguy cơ phá sản.

Theo marca.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...