Barca và Atletico Madrid tranh giành sao của Chelsea

GD&TĐ - Dù đang thất sủng tại Chelsea nhưng Lukaku được cả Barcelona và Atletico Madrid theo đuổi.

Romelu Lukaku lọt tầm ngắm của hai hai đại gia châu Âu.
Romelu Lukaku lọt tầm ngắm của hai hai đại gia châu Âu.

Chưa có định rời Chelsea nhưng tương lai của Romelu Lukaku vẫn chưa được đảm bảo khi phong độ của cầu thủ này trong quãng thời gian vừa qua là rất không tốt.

Mới đây, Barca Universal đã tiết lộ HLV Xavi đang muốn có được sự phục vụ của tiền đạo người Bỉ mùa Hè năm nay đễ nâng cao chất lượng hàng công đội bóng do mình dẫn dắt. Đội bóng xứ Catalunya coi Lukaku là phương án thay thế hoàn hảo sau khi thất bại với thương vụ Erling Haaland. 

Đáng chú ý, Barcelona không phải là ông lớn duy nhất của La Liga muốn có Lukaku. Theo báo chí Tây Ban Nha, HLV Diego Simeone của Atletico Madrid cũng đang lên kế hoạch chiêu mộ Lukaku từ Chelsea mùa Hè năm nay. 

Vào rạng sáng nay (18/3, giờ Việt Nam), Barcelona đã có cuộc chạm trán Galatasaray trong trận đấu thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Europa League. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng cuối cùng HLV Xavi đã giành vé vào chơi tại tứ kết.

Phát biểu sau trận đấu này, HLV Xavi đã dành những lời ngợi khen cho các cầu thủ của Barca, đồng thời cũng bày tỏ sự thận trọng trước thềm trận Siêu kinh điển (El Clasico) sắp diễn ra.

“Hôm nay là một trận đấu rất quan trọng, một chiến thắng tại cúp châu Âu và chúng tôi muốn tiến xa hơn nữa. Như các bạn có thể thấy, chúng tôi đang có một tâm lý tốt trước thềm El Clasico. Tuy nhiên điều đó không có quá nhiều ý nghĩa, đó sẽ là thêm một trận đấu khó khăn.

Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ hướng đến một trận đấu tốt nữa. Chúng tôi đã chơi có bản sắc. Chúng tôi tấn công tốt và các cầu thủ cũng cho thấy sự kiên nhẫn của mình

Pedri đã có màn trình diễn tốt. Cậu ấy có khẳ năng phát triển hơn thế nữa, cậu ấy mới chỉ 19 tuổi. Pedri chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.