Barca nhận tin kém vui từ Ban tổ chức La Liga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo thông tin mới nhất, Barca lại một lần nữa bị giảm hạn mức lương từ Ban tổ chức La Liga.

Barca bị hạn chế mức lương từ BTC La Liga.
Barca bị hạn chế mức lương từ BTC La Liga.

Mới đây, BTC La Liga đã công bố hạn mức lương mới cho các CLB đang tham dự giải. Theo đó, trong số các đội bóng lớn, chỉ có Real Madrid không bị ảnh hưởng.

Trần quỹ lương của đội bóng này vẫn là 683 triệu euro giống như ở mùa giải 2021/22 sau một mùa giải thành công với ngôi vô địch La Liga lẫn Champions League.

Ở chiều ngược lại, Barca lại một lần nữa bị giảm hạn mức lương. Mức trần mới mà BTC La Liga áp cho quỹ lương của đội bóng này là 648 triệu euro. Con số này giảm khoảng 8 triệu euro so với trước đó.

Đội bóng của HLV Xavi sẽ phải cắt giảm thêm 200 triệu euro chi phí lương ở mùa giải 2023/24, nếu không tìm được nguồn tài chính để “đắp” vào khoản thâm hụt.

Song song với đó, việc Barca liên tục ở ngưỡng cửa vi phạm tài chính bởi các bản hợp đồng mà họ mang về cũng khiến nhiều CLB tại xứ sở đấu bò cảm thấy mờ ám.

18/20 đội bóng đang chơi tại La Liga mới đây đã công khai tuyên bố "bác bỏ và lên án sự thật" đồng thời bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về nghi ngờ đội bóng xứ Catalunya đã không trung thực trong các báo cáo tài chính của mình.

Về phần Xavi và các học trò, họ đang phải gấp rút chuẩn bị cho trận play-off Europa League tới đây với Manchester United. Ở trận lượt đi trên sân nhà Camp Nou, Barca và đội bóng thành Manchester đã hòa nhau với tỉ số 2-2.

Ở trận tái đấu lần này, cả hai đều có được lực lượng mạnh nhất và quyết tâm hướng tới một chiến thắng sau khi đã cầm chân nhau ở trận lượt đi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.