Báo Trung Quốc nhận định về chuyến xuất ngoại của Quang Hải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ Sohu (Trung Quốc) bất ngờ có bài viết với những bình luận đầy chua cay về chuyến xuất ngoại không thành công của tiền vệ Quang Hải.

Hè năm ngoái, Quang Hải bất ngờ chia tay Hà Nội FC để gia nhập đội bóng Lank FC thuộc giải hạng 2 nước Pháp.

Dù chuyến xuất ngoại của Hải ‘con’ được đặt kỳ vọng có thể giúp ‘nâng tầm bóng đá Việt Nam’, song thực tế cá nhân anh không thành công ở Pháp.

Quang Hải chỉ ra sân vỏn vẹn 268 phút cả mùa giải, ghi một bàn thắng, trong khi chủ yếu phải đá ở đội hình B ở giải hạng 5 nước Pháp. Vì thế, Quang Hải đã quyết định chia tay Pau FC sớm một năm và có thông tin rằng anh sẽ trở về đầu quân cho một đội bóng V.League.

Chứng kiến sự thất bại của tiền vệ tuyển Việt Nam, tờ Sohu nhận xét rằng thành tích của Quang Hải ở châu Âu còn không bằng cầu thủ hạng hai của Trung Quốc khi xuất ngoại.

"Quang Hải thi đấu khá thất vọng trong màu áo Pau FC. Cầu thủ này chỉ ra sân hơn 250 phút và ghi được 1 bàn thắng. Rõ ràng, thành tích của Quang Hải kém xa so với ngôi sao số một của Trung Quốc Wu Lei khi thi đấu ở giải La Liga”, tờ báo Trung Quốc viết.

Tờ Sohu tiếp tục: “Những gì Quang Hải làm được tại Pau FC còn không bằng Zhang Jiaqi, người cũng từng có thời gian thi đấu ở giải hạng 2 nước Pháp cho Le Mans”.

Quang Hải có chuyến xuất ngoại không thành công trong màu áo Pau FC.

Quang Hải có chuyến xuất ngoại không thành công trong màu áo Pau FC.

Lưu ý thêm rằng, cầu thủ Zhang Jiaqi mới chỉ có 5 lần khoác áo tuyển Trung Quốc. Anh từng thi đấu 3 năm cho Le Mans, ra sân 53 trận ghi 4 bàn cho đội bóng nước Pháp.

“Trái lại, Quang Hải từng gây ấn tượng với cú sút phạt tung lưới U23 Uzbekistan trong trận chung kết giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu”, tờ Sohu viết thêm: “Tiền vệ sinh năm 1997 là trụ cột của tuyển Việt Nam nhưng anh đang sa sút theo thời gian. Quang Hải không để lại dấu ấn qua 2 trận gặp Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022 và giờ đây anh trượt dài trên đất Pháp.

Bình luận về tương lai của Quang Hải sau khi rời Pau FC, tờ Sohu viết: "Quang Hải có hai lựa chọn: Tiếp tục hành trình ở nước ngoài tại một câu lạc bộ Đông Nam Á và Indonesia là khả dĩ nhất. Giải bóng đá xứ vạn đảo đã quyết định tăng hạn ngạch đăng ký cầu thủ Đông Nam Á ở mùa giải tới”.

Về lựa chọn thứ hai của Quang Hải, tờ Sohu nhấn mạnh: “Quang Hải có thể về nước khoác áo một đội bóng V.League. Có tin một đội bóng ở Việt Nam sẵn sàng trả lương 30.270 nhân dân tệ (100 triệu đồng) mỗi tháng cho Quang Hải. Đó là mức thu nhập thấp nếu so với giải vô địch quốc Trung Quốc nhưng là kỷ lục với cầu thủ nội ở Việt Nam”.

Cuối cùng, tờ Sohu cho rằng dù sao thì Quang Hải vẫn là ngôi sao bóng đá ở Việt Nam. “Anh có thể kiếm thêm hợp đồng quảng cáo và tài trợ. Do đó, thu nhập của Quang Hải không thua gì các đồng nghiệp ở Trung Quốc", tờ Sohu quả quyết.

Quang Hải hiện vẫn chưa quyết định bến đỗ mới trong sự nghiệp, bởi anh cần suy nghĩ kỹ càng để có thể cứu vãn sự nghiệp sau khi trải qua một mùa giải không thành công ở Pau FC.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ