Báo Trung Quốc lo ngại trước sự trỗi dậy của tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước giờ lên đường dự Cúp Đông Á diễn ra từ ngày 19 đến 27/7, truyền thông Trung Quốc tiếp tục lo lắng về phong độ của đội nhà.

Tuyển Việt Nam được báo Trung Quốc đánh giá cao.
Tuyển Việt Nam được báo Trung Quốc đánh giá cao.

Cúp Đông Á có sự tham gia của bốn đội tuyển là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong. Nếu như Nhật Bản, Hàn Quốc đưa đến giải với nhiều cầu thủ trẻ để cọ xát thì ngược lại, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất với quyết tâm có được thành tích cao nhất để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau khi đã liên tục gây thất vọng trong thời gian qua.

Giới truyền thông Trung Quốc hy vọng đội nhà sẽ thể hiện bộ mặt tích cực hơn vòng loại cuối World Cup trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có sự trỗi dạy mạnh mẽ khi có tới 4 đội vào VCK Asian Cup, trong lúc Trung Quốc lại vừa bị đẩy ra khỏi top 10 đội châu Á mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA.

Trang Sohu viết: “Sự tiến bộ của nhiều nền bóng đá trung bình khá ở châu Á là điều có thể thấy rõ, bao gồm cả các đội ở Đông Nam Á như Việt Nam. Các cầu thủ Đông Nam Á không cao lớn, nhưng họ biết khắc phục điểm yếu về thể hình bằng cách phát triển kỹ thuật và kỹ năng xử lý bóng.

Lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ của họ thật sự tạo được sự đột phá, mà thành tích của các đội Đông Nam Á trong thời gian qua là minh chứng. Nếu không cải thiện tình hình, chúng ta có thể trở thành mồi ngon cho họ”.

Sohu cũng tin rằng Trung Quốc vẫn có thực lực và hy vọng có thể đánh bại Việt Nam nếu hai đội tái ngộ trong tương lai: "Nếu chúng ta nói các đội tuyển này mạnh hơn Trung Quốc thì không hẳn đã đúng. Nguồn nhân lực của đội tuyển chúng ta không hề kém cạnh các đối thủ Đông Nam Á. Ví dụ như nếu Trung Quốc và Việt Nam tái ngộ, chúng ta có thể tận dụng bài học quá khứ để khai thác điểm mạnh, giành kết quả tốt.

Trước Việt Nam, Trung Quốc có thể thường xuyên dùng những quả rót bóng tầm cao, gây sức ép liên tục. Như vậy, chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ lộ sơ hở trong phòng ngự".

Tháng 10/2017, tuyển Trung Quốc đứng thứ 57 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Việt Nam ở vị trí thứ 121. 5 năm sau, khoảng cách giữa hai đội tuyển bị thu hẹp một cách đáng kể. Đội bóng xứ tỷ dân rơi xuống đứng thứ 78, trong khi Việt Nam có mặt trong top 100, với vị trí thứ 97.

Tháng 9/2019, U22 Việt Nam do HLV Park Hang Seo dẫn dắt có lần đầu tiên chạm trán một đội tuyển Trung Quốc. Kết quả, U22 Việt Nam thắng 2-0 khiến HLV Guus Hiddink, thầy cũ của ông Park Hang Seo tại tuyển Hàn Quốc phải bay ghế.

Ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Trung Quốc thắng Việt Nam 3-2 ở lượt đi, và thua 1-3 ở trận lượt về. Trong cả hai trận đấu, đội tuyển Trung Quốc không thể hiện được tâm thế của đội bóng cửa trên, thậm chí lép vế về nhiều mặt so với tuyển Việt Nam.

Nhiều người cũng dự đoán nếu hai đội tái đấu, tuyển Trung Quốc khó lòng thắng được tuyển Việt Nam và không sớm hay muộn cũng sẽ bị tuyển Việt Nam vượt mặt trên bảng xếp hạng FIFA trong tương lai gần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.