Báo Trung Quốc lo đội nhà ‘chạm trán’ Việt Nam ở Asian Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo chí Trung Quốc lo lắng đội nhà có thể nằm cùng bảng với Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng Asian Cup.

Tuyển Trung Quốc có thể nằm cùng bảng với Việt Nam ở Asian Cup.
Tuyển Trung Quốc có thể nằm cùng bảng với Việt Nam ở Asian Cup.

Vừa qua, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phân chia nhóm hạt giống tại Asian Cup 2023. Theo đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3. Trong khi Trung Quốc thuộc nhóm 2.

Trước lễ bốc thăm (diễn ra vào tháng 5 tới), báo chí Trung Quốc lo lắng đội nhà có thể nằm cùng bảng với Việt Nam và Thái Lan (nhóm 4) tại vòng bảng.

“Do Trung Quốc không thể đăng cai Asian Cup 2023 nên giải đấu chuyển sang Qatar. Chính vì vậy chúng ta chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 2. Điều này có nghĩa, Trung Quốc rất có thể sẽ phải chạm mặt đội tuyển Việt Nam ngay tại vòng bảng.

Còn nhớ, vào dịp Tết Nguyên đán 2022, đội tuyển Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Li Tie đã để thua muối mặt trước Việt Nam.

Thất bại này như vết sẹo lớn trong lòng người hâm mộ. Chắc chắn, nếu gặp lại đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Trung Quốc sẽ gặp vấn đề tâm lý.

Trước thềm lễ bốc thăm Asian Cup 2023, nhiều người lo lắng đội tuyển Trung Quốc sẽ rơi vào bảng tử thần.

Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể rơi vào bảng đấu với Nhật Bản (nhóm 1), Việt Nam (nhóm 3) và Thái Lan (nhóm 4). Do đó, những người hâm mộ Trung Quốc hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười trong lễ bốc thăm vào tháng 5 tới”, tờ Sohu viết.

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra ngày 11/5 tới đây tại Doha, Qatar vào lúc 14 giờ theo giờ địa phương (18 giờ theo giờ Việt Nam). AFC cũng cho biết, sẽ có nhiều danh thủ bóng đá châu Á tham dự và tham gia bốc thăm. Bên cạnh đó, HLV trưởng của 24 đội tuyển vào Vòng chung kết cũng góp mặt tại lễ bốc thăm.

24 đội tuyển tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, đội nhất, nhì tại mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất trong các bảng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội (vòng 1/8).

Vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ diễn ra tại Qatar từ 12/1 đến 10/2/2024. Có tổng cộng 8 sân vận động tại 5 thành phố của Qatar được đề xuất sử dụng cho các trận đấu gồm: Sân vận động Lusail; sân vận động Al Bayt; sân vận động Khalifa International; sân vận động Ahmad bin Ali; sân vận động Education City; sân vận động Al Thumama; sân vận động Qatar University và sân vận động Al Janoub.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ