Báo Trung Quốc khen tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo giới xứ tỷ dân đưa những đánh giá trái ngược về tuyển Việt Nam và Trung Quốc sau trận ra quân ở World Cup 2023.

Tuyển Trung Quốc nhận thất vọng sau trận thua Đan Mạch ở trận ra quân World Cup.
Tuyển Trung Quốc nhận thất vọng sau trận thua Đan Mạch ở trận ra quân World Cup.

Trong ngày 22/7, cả ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Trung Quốc đều có trận ra quân tại World Cup nữ 2023. Ở trận mở màn World Cup, ĐT nữ Việt Nam để thua đương kim vô địch Mỹ với tỷ số 0-3 và nhận được sự đánh giá tích của của giới chuyên môn trong và ngoài nước.

Trong khi đó, ĐT nữ Trung Quốc (hạng 14 thế giới) so tài với đôi thủ được đánh giá là ngang cơ với Đan Mạch (hạng 13).

Dù nhận được nhiều kỳ vọng, Trung Quốc vẫn phải nhận thất bại đau đớn 0-1 trước đối thủ tới từ châu Âu dù tạo được vô số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối thủ.

Bàn thắng duy nhất của Đan Mạch được ghi do công của Amalie Vangsgaard (phút 89).

Chứng kiến hai màn trình diễn của ĐT nữ Việt Nam và Trung Quốc ở trận ra quân tại World Cup nữ 2023, báo giới xứ tỷ dân đưa những đánh giá trái ngược dù cả hai đội đều chưa có điểm số nào.

Theo đó, tờ Tân Hoa Xã có bài viết khen ngợi tinh thần chiến đấu và lối chơi của ĐT nữ Việt Nam trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới.

Cây bút Wang Haoming viết: "Với một bên là ĐKVĐ và một bên là đại Đông Nam Á, trận đấu này gợi nhớ đến giải đấu cách đây 4 năm, khi Mỹ đánh bại Thái Lan với tỷ số 13-0 cũng ở trận ra quân vòng bảng, tạo ra cách biệt lớn nhất trong lịch sử World Cup nữ.

Diễn biến trận đấu đúng như dự đoán, Mỹ chiếm lĩnh thế trận ngay từ đầu, với lợi thế về thể lực và tốc độ. Nhưng dần dần, người ta nhận thấy rằng không dễ để đội Mỹ đột nhập vào thành phố của đối thủ.

Ngược lại, ĐT nữ Việt Nam càng chơi càng tự tin, càng chơi càng hay, áp sát, cướp bóng và mỗi khi lên bóng đều giành được sự cổ vũ của người hâm mộ.

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 41, trước tình huống đá phạt đền của cầu thủ ngôi sao Alex Morgan, thủ môn Trần Thị Kim Thanh của Việt Nam đã dũng cảm hóa giải.

3-0 có thể gọi là một chiến thắng bình thường với người Mỹ, nhưng với người Việt Nam, đây cũng là một chiến thắng ở khía cạnh khác. Khi Mỹ nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup nữ lần đầu tiên vào năm 1991, ĐT nữ Việt Nam thậm chí còn chưa đá một trận nào".

Trong khi đó, tờ Sohu chê trách ĐT nữ Trung Quốc đã phung phí cơ hội để thua đau đớn: "Ở giải châu Á, chúng ta có thể dùng sự bền bỉ, phòng thủ để đối phó với đối thủ, nhưng ở World Cup nữ không thể không có tinh thần, mà chỉ có tinh thần cũng không được.

Chúng ta thua vì hàng công mờ nhạt, hàng thủ để thua một bàn, đây là kết quả chấp nhận được, hàng công yếu kém là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua.

Ở một trận đấu khác, ĐT nữ Anh cũng giành được 3 điểm, kết quả này đã khiến ĐT nữ Trung Quốc rơi vào ngõ cụt, và khả năng vượt qua vòng bảng là rất đáng lo ngại".

Chiến thắng bước ngoặt này giúp đội tuyển nữ Đan Mạch chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng D.

Ở lượt trận tiếp theo của bảng D, Đan Mạch gặp tuyển nữ Anh, Trung Quốc đụng độ Haiti. Đội nào chiến thắng trong cuộc đọ sức giữa Đan Mạch và Anh gần như sẽ giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào vòng đấu tiếp theo nếu giành trọn ba điểm trước Haiti - đội bóng yếu nhất bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trích đoạn kinh điển 'Lý trưởng - mẹ Đốp' trong vở chèo cổ 'Quan Âm Thị Kính' biểu diễn tại sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'. Ảnh: BTC.

'Phi hề bất thành chèo'

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Mercury (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức talkshow và biểu diễn nghệ thuật 'Phi hề bất thành chèo' tại Nhà hát Chèo Việt Nam.