Neymar chính thức chốt tương lai

GD&TĐ - Trong phát biểu trên CazeTV, cựu cầu thủ Barcelona tiết lộ tương lai của bản thân.

Neymar muốn ở lại PSG.
Neymar muốn ở lại PSG.

Những nghi ngờ về tương lai của Neymar tại PSG xuất hiện sau khi CLB Ligue 1 không thể giành chức vô địch Champions League vào mùa giải trước và tiền đạo người Brazil nhận về vô số lời chỉ trích cùng sự tẩy chay của người hâm mộ.

Sức ép dành cho ngôi sao Brazil hiện rất lớn, nhưng Neymar vẫn khá thản nhiên. Trong phát biểu trên CazeTV, cựu cầu thủ Barcelona tiết lộ tương lai của bản thân: "Tôi hy vọng sẽ chơi ở mùa giải tiếp theo tại PSG, tôi có hợp đồng với CLB chủ quản. Cho đến nay, không ai nói với tôi bất cứ điều gì".

"Tôi vô cùng bình tĩnh ngay cả khi không nhận được tình yêu từ CĐV. Bất chấp là được yêu hay bị ghét, tôi vẫn ở lại PSG".

Mùa giải trước của Neymar đã kết thúc bởi một chấn thương mắt cá chân vào tháng Hai, điều khiến anh phải phẫu thuật sau khi gặp vấn đề tương tự tại World Cup 2022.

Tờ Daily Mail cho biết, Chelsea rất muốn ký hợp đồng với Neymar nếu anh quyết định rời Ligue 1. Hợp đồng của Neymar ở Paris sẽ hết hạn vào năm 2025 nhưng anh có tùy chọn gia hạn hợp đồng thêm một năm.

Tân HLV Luis Enrique của PSG đã từng làm việc với Neymar tại Barca trước đây. Họ đã cùng nhau giành cú ăn ba lịch sử, gồm chức vô địch La Liga, Cúp Nhà vua và Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên của Enrique.

Mặc dù Neymar có thể muốn ở lại và làm việc với HLV Enrique lần thứ hai, nhưng các lãnh đạo của PSG dường như không muốn tiền đạo này ở lại, do vấn đề liên quan đến thu nhập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.