Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam tiến xa tại ASIAD 2022

GD&TĐ - Ngợi khen thầy trò HLV Đinh Thế Nam, tờ Sina chờ đợi U23 Việt Nam sẽ tạo nên sự khác biệt ở sân chơi ASIAD 2022.

U23 Việt Nam được báo chí Trung Quốc đánh giá cao
U23 Việt Nam được báo chí Trung Quốc đánh giá cao

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 vẫn đang được báo chí Trung Quốc đưa tin và đánh giá liên tục những ngày qua.

Mới đây, tờ Sina đã dùng hình ảnh thầy trò HLV Đinh Thế Nam để miêu tả về sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam: "Không lâu sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc, đến lượt U23 Việt Nam thể hiện màn trình diễn chói sáng. Họ đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 1-0 để lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

U23 Việt Nam có phần lớn là lứa cầu thủ sinh năm 2001 và 2002. Tuy nhiên họ lại thể hiện kỹ năng chơi bóng ấn tượng và tinh thần chiến đấu ngoan cường.

Việc U23 Việt Nam xưng vương ở giải U23 Đông Nam Á 2022 đã thêm một lần chứng tỏ sự tiến bộ nhanh chóng của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời cũng cần khẳng định rằng việc tuyển Việt Nam đánh bại Trung Quốc không hề là điều bất ngờ", tờ Sina thể hiện quan điểm.

Ấn tượng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, tờ Sina không khỏi thất vọng với thực trạng đáng buồn của bóng đá Trung Quốc: "Lời tiên tri của cựu danh thủ Fan Zhiyi cách đây vài năm tiếp tục linh ứng. Thành công của bóng đá Việt Nam chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Trung Quốc.

Bóng đá Trung Quốc hiện nay mắc kẹt ở vũng lầy nợ lương và chẳng tài nào thoát ra nổi. Chinese Super League rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn và giải đấu đang thực sự lâm nguy.

"Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng", những lời chỉ trích vẫn liên tục hướng về bóng đá Trung Quốc".

Ở một bài viết khác, tờ Sina chờ đợi U23 Việt Nam sẽ tạo nên sự khác biệt ở sân chơi ASIAD 2022: "U23 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U21 sẽ tham gia ASIAD 2022 được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc). Ở kỳ ASIAD trước, Việt Nam từng tiến tới bán kết. Với màn trình diễn ấn tượng hiện tại, họ thậm chí còn có thể tiến xa hơn nữa".

Lễ khai mạc và bế mạc của ASIAD 2022 sẽ diễn ra lần lượt vào ngày 10/9 và 25/9/2022. Đại hội sẽ gồm 40 môn (lần đầu tiên các môn thể thao điện tử và breaking được đưa vào chương trình thi đấu), 61 phân môn và 482 nội dung thi đấu. Có 45 Ủy ban Olympic quốc gia và vùng lãnh thổ của Châu Á và 5 Ủy ban Olympic quốc gia Châu Đại Dương tham gia tranh tài tại sự kiện.

Như vậy, theo dự kiến, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) tại Việt Nam diễn ra vào trung tuần tháng 5/2022, các vận động viên (VĐV) Việt Nam sẽ có 4 tháng để tiếp tục vòng chuẩn bị thi đấu cho sự kiện thể thao lớn nhất châu Á.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho ASIAD 2022, ban tổ chức Hàng Châu 2022 cho biết dự kiến triển khai 50 dự án thông minh để đạt được mục tiêu tổ chức một kỳ Đại hội thể thao châu Á thông minh.

Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu 2022 sẽ diễn ra ở 55 địa điểm trong đó có 44 địa điểm tại thành phố chủ nhà. Ngoài Hàng Châu, đại hội còn được tổ chức ở các thành phố Ninh Ba, Ôn Châu, Thiệu Hưng, Kim Hoa và Hồ Châu của Trung Quốc.

Nhiều nguồn tin tiết lộ, bóng đá Việt Nam đang cân nhắc cử lứa U23 Việt Nam (thực chất là U21) vừa đăng quang ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á vừa qua dự giải đấu này. Trong khi đó lứa U23 thực thụ sẽ tập chung cho SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022 tới đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ