#Bảo tồn Động vật Hoang dã

5 kết quả phù hợp

Bức tranh mang sắc màu ấm áp thể hiện cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách của mẹ con rẽ mỏ thìa họa sĩ Trang Phạm thực hiện. Ảnh: Bình Thanh.

Kìa rẽ mỏ thìa bay về!

GD&TĐ - Và, một năm mới ấm áp, tràn đầy năng lượng đã đến! Kìa rẽ mỏ thìa lại bay về…
Hổ nuôi nhốt khó thích nghi với môi trường tự nhiên.

Không nên thả hổ về rừng

GD&TĐ - Về vụ việc thu giữ 17 cá thể hổ ở Nghệ An vừa qua, các chuyên gia cho rằng cần tính đến sinh cảnh phù hợp cho 9 cá thể hổ còn sống. Không thể tái thả hổ về tự nhiên.
Anh Nguyễn Văn Thái bên cá thể tê tê.

Người hùng tê tê giành giải “Nobel xanh”

GD&TĐ - Anh Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam vừa nhận giải thưởng môi trường lớn nhất thế giới Goldman Environmental Prize 2021 cho những nỗ lực cứu loài tê tê khỏi tuyệt chủng.