Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 136/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn), nhằm bảo tồn giá trị lịch sử đặc biệt của quần thể di tích, đồng thời gắn với phát triển du lịch bền vững và kinh tế - xã hội địa phương.
Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích 2.428,83 ha, bao gồm Khu Di tích lịch sử Chi Lăng với 24 điểm di tích quốc gia đặc biệt (284,23 ha), 22 điểm di tích quốc gia (150,41 ha), Đền thờ Chi Lăng (100 ha) và vùng không gian cảnh quan kết nối rộng 1.894,2 ha.
Quy mô lập quy hoạch là 198,81 ha, trong đó khu vực bảo vệ I chiếm 98,45 ha và khu vực bảo vệ II là 100,36 ha. Toàn bộ 24 điểm di tích thành phần được tổ chức thành 5 cụm di tích, gắn với các địa danh lịch sử tiêu biểu như núi Mã Yên, Lũy Ải Chi Lăng, Quỷ Môn, thành cổ Chi Lăng, chùa Làng Trung, đồi Chôn Ruột…
Mục tiêu quy hoạch nhằm nhận diện đầy đủ giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan của quần thể di tích Chi Lăng; khắc phục những bất cập về dân cư, hạ tầng, quản lý; hoàn thiện hệ thống hồ sơ, dữ liệu phục vụ chuyển đổi số trong công tác bảo tồn; đồng thời xác định rõ chức năng sử dụng đất cho khu di tích, khu dân cư và vùng bảo vệ sinh thái.
Quy hoạch hướng tới bảo tồn và phát huy giá trị nổi bật của Di tích lịch sử Chi Lăng, đưa nơi đây trở thành địa điểm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc; đồng thời là quần thể du lịch văn hóa – lịch sử đặc sắc, trọng điểm du lịch của tỉnh Lạng Sơn.
Định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch xác định thị trường khách nội địa là trọng tâm, mở rộng thu hút khách quốc tế. Các sản phẩm du lịch chủ đạo gồm: du lịch trải nghiệm – học tập lịch sử thông qua bảo tàng ngoài trời và Bảo tàng Chi Lăng; du lịch sinh thái, tham quan cảnh quan; du lịch tâm linh – văn hóa; và du lịch tổng hợp gắn với các điểm di tích, danh thắng tiêu biểu.
Quy hoạch cũng chú trọng kết nối Di tích lịch sử Chi Lăng với các di tích, danh lam thắng cảnh trong tỉnh, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân địa phương.