Báo Thái Lan chỉ ra 3 cầu thủ nguy hiểm của tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Trước cuộc so tài với Việt Nam tối nay, báo Thái Lan đã chỉ ra 3 hảo thủ của tuyển Việt Nam đặc biệt nguy hiểm mà đội bóng áo xanh cần đề phòng.

Tiến Linh được báo chí đánh giá cao trước trận bán kết AFF Cup.
Tiến Linh được báo chí đánh giá cao trước trận bán kết AFF Cup.

Trước thềm trận bán kết 2 của AFF Cup 2020, tờ Goal phiên bản Thái Lan đã chỉ ra ba ngôi sao đáng sợ của đội tuyển Việt Nam đó là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức.

Bình luận về tài năng của Tiến Linh, tờ Goal phiên bản Thái Lan cho biết: "Tiền đạo 24 tuổi đã ra sân trong cả 4 trận đấu ở vòng bảng AFF Cup 2020. Trong đó, chân sút này đã đá chính 2 trận và vào sân từ ghế dự bị trong 2 trận.

Dù từ đầu giải, Tiến Linh chưa đạt phong độ tốt nhất nhưng trong trận đấu với Campuchia, tiền đạo của CLB Bình Dương đã tỏa sáng khi đóng góp 2 bàn thắng.

Điều đó có thể giúp chân sút sinh năm 1997 tự tin trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Những người hâm mộ Việt Nam đang kỳ vọng sự trở lại của Tiến Linh ở thời điểm quyết định".

Tờ báo của Thái Lan đánh giá rất cao tiền vệ Quang Hải của Việt Nam: "Tiền vệ sinh năm 1997 vẫn là niềm hy vọng số một của đội tuyển Việt Nam. Đây là cầu thủ mà đội tuyển Thái Lan buộc phải dành sự quan tâm đặc biệt.

Quang Hải sở hữu lối chơi nhanh nhẹn và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm từ những đường chuyền của mình. Ở AFF Cup 2020, tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội đã ghi được 2 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo thành bàn".

Cuối cùng, tờ Goal cũng đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của Hoàng Đức. "Tiền vệ 23 tuổi có thể thi đấu ở tiền vệ trung tâm và hàng lang cánh. Ngoài lối chơi nhanh nhẹn, chắc chắn, khả năng lừa bóng tuyệt vời, thì Hoàng Đức cũng nổi bật trong vai trò điều tiết lối chơi cho đội tuyển Việt Nam".

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được từ ĐT Việt Nam, HLV Park đang rất đau đầu vì tình hình chấn thương của một vài nhân sự trong đội hình chính. Đáng chú ý nhất là trường hợp của tiền đạo số 1 ĐT Việt Nam - Nguyễn Tiến Linh.

Tiến Linh đã tìm lại được cảm giác ghi bàn nhưng việc thi đấu trọn vẹn ở trận cuối cùng của vòng bảng cũng khiến tiền đạo này gặp vấn đề lớn với bắp chân của mình.

Các bác sĩ đang chạy đua với thời gian để Tiến Linh và một số cầu thủ khác kịp hồi phục cho trận đấu vào ngày hôm nay. Trong trường hợp xấu nhất, ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của chân sút này ở trận gặp Thái Lan.

Trước đó, Đình Trọng cũng đã chính thức nói lời chia tay AFF Cup 2021 vì gặp một chấn thương trước trận gặp Campuchia hôm 19/12.

Về phía tuyển Thái Lan, Tiền đạo Thái Lan Supchai Jaided tin rằng Việt Nam sẽ mất chuỗi giữ sạch lưới, khi vào đá bán kết lượt đi AFF Cup 2020 hôm nay 23/12.

"Toàn đội Thái Lan đã sẵn sàng nghênh chiến Việt Nam", Siam Sport dẫn lời Supachai hôm 22/12: "Chúng tôi sẽ cố gắng cật lực để tập trung tối đa. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng.

Thái Lan sẽ đi tiếp nếu chơi tập trung, đoàn kết và tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện. Tôi tin chắc Thái Lan sẽ chọc thủng lưới Việt Nam. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn tự mình làm điều đó".

"Chúng tôi đã xem lại các trận đấu của Việt Nam", Supachai nói thêm. "Chúng tôi sẽ tìm ra những điểm yếu của Việt Nam để khai thác. Tôi cũng muốn được người hâm mộ cổ vũ. Chúng tôi sẽ tận lực, chiến đấu đúng với phong thái của đội bóng để đạt mục tiêu".

Trong khi đó, chủ tịch Somyot Boompanmoung tuyên bố với giới truyền thông Thái Lan rằng ông sẽ thưởng cho "Voi chiến" 10 triệu baht nếu họ đánh bại Việt Nam và lọt đến trận chung kết.

Chủ tịch FAT chia sẻ như sau: "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ thành viên của tuyển Thái Lan. Tất cả đã làm việc chăm chỉ để góp công giúp "Voi chiến" lọt vào vòng bán kết.

Trong 2-3 năm gần đây, tôi thừa nhận rằng Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp cao hơn chúng ta. Trận gặp đối thủ này sắp tới sẽ mang ý nghĩa quan trọng với Thái Lan. Không chỉ vậy, nó còn thu hút sự chú ý của các CĐV tại Đông Nam Á.

Với tư cách chủ tịch FAT, tôi sẽ treo thưởng tuyển Thái Lan bằng khoản tiền cá nhân với giá trị 10 triệu baht (gần 6,8 tỷ đồng). Nếu "Voi chiến" tiến tới trận chung kết, họ sẽ nhận khoản tiền tưởng này.

Trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 23/12. Trận lượt về diễn ra 3 ngày sau đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.