Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 25/7, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Lu Dông (Philippines).
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.
Hôm nay (25/7), vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã,phường trên địa bàn các tỉnh trên như Mường Tùng; P. Mường Lay, Pú Nhung, Sáng Nhè; Chà Tở, Mường Chà, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Sang, Nậm Kè, Nậm Nèn, Pa Ham, Quảng Lâm, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng (Sơn La);
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.
Dự báo tới 7h ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, khoảng 20-25 km/h và suy yếu dần.