2 người tử vong, 4 người mất tích do bão số 1 và mưa lũ

GD&TĐ - Bão số 1 và mưa lũ đã khiến 2 người tử vong tại Quảng Trị, 4 người mất tích do lũ cuốn trôi tại Quảng Bình.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ 7 giờ ngày 13/6 – tới 16h ngày 13/6, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thái Thủy (Quảng Bình) 148mm, Lâm Thủy (Quảng Bình) 148mm; Cồn Cỏ 187mm (Quảng Trị); Hồ Bảo Đài 160mm (Quảng Trị). Hiện mưa đã giảm.

Lũ trên các sông từ Quảng Bình - Huế ở mức BĐI-BĐII, một số sông trên BĐII. Đã có 580 hộ/2.163 khẩu đã được di dời đến nơi an toàn (Quảng Bình 17 hộ/78 khẩu; Quảng Trị 563 hộ/2.085).

Theo báo cáo của Văn phòng BCH tỉnh Quảng Bình: Hồ Dạ Lam (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) hiện đang thi công sửa chữa cải tạo, do mưa lớn bất thường, nước thượng nguồn đổ về nhanh, đơn vị thi công đã chủ động tiến hành phá một đoạn đê quai thi công cống để hạ thấp mực nước, đồng thời chính quyền thông báo, hỗ trợ bà con trong vùng ảnh hưởng di dời trong đêm (12/6) và hạ du chưa ghi nhận thiệt hại (Đập Dạ Lam do xã Thái Thủy quản lí, có dung tích khoảng 0,5 triệu m3, phục vụ nước tưới sản xuất cho hơn 50 ha lúa, cây trồng trên địa bàn huyện Lệ Thủy).

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, bão số 1 và mưa lũ đã khiến 2 người tử vong tại Quảng Trị, 4 người mất tích do lũ cuốn trôi tại Quảng Bình (2 người phụ nữ đi soi ếch; 2 vợ chồng đi đánh cá).

28 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Hà Tĩnh 27, Quảng Trị 1); 3.575 nhà bị ngập (Quảng Trị 2.770 nhà, Đà Nẵng 80 nhà, Quảng Nam 725 nhà).

Chìm, hư hỏng 8 tàu (Quảng Bình: 2 tàu hoạt động trên biển, 1 tàu neo đậu tại bến; Đà Nẵng: 5 tàu neo đậu tại bến).

Ngập 88.711ha lúa, hoa màu (Hà Tĩnh 630, Quảng Bình 21.254ha, Quảng Trị 23.109ha, Huế 25.247ha, Quảng Nam 16.741ha, Đà Nẵng 1.731ha), 1.800ha nuôi thủy sản (Quảng Bình 1.553ha, Quảng Trị 165ha, Đà Nẵng 33ha, Quảng Nam 49ha).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền Dạ Trạch và nghi môn nội đền Đa Hòa – nơi ghi dấu ấn Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh trong vai trò như một kiến trúc sư. Ảnh: ITN

Chuyện học xưa & nay: Nhà khoa bảng một đời tài hoa

GD&TĐ - Không chỉ để lại dấu ấn qua thơ văn và những đền đài bề thế, Chu Mạnh Trinh còn để lại di sản về lòng yêu nước, đạo làm quan, làm người nhân nghĩa - xứng đáng là nhà khoa bảng tài hoa hiếm có cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.

Không ít học sinh thừa nhận mình chưa từng nghĩ có thể bị quay lén ở nơi công cộng.

Khoảng trống kỹ năng tự bảo vệ

GD&TĐ - Các vụ việc bị quay lén ở nơi công cộng không chỉ gây phẫn nộ, mà còn phơi bày khoảng trống kỹ năng tự bảo vệ trong giới trẻ.