Bão số 14 có khả năng mạnh thêm, miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm

GD&TĐ - Bão số 14 đang tiếp tục di chuyển trên biển Đông với sức gió giật cấp 10 và có khả năng mạnh thêm. Miền Bắc thời tiết tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tin bão trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão ở khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 90km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 04 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão ở khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 24/12, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Hà Nội

Sáng và đêm nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-14 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 17-19 độ

Phía tây Bắc Bộ

Sáng và đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, vùng núi cao 8-11 độ, có nơi dưới 8 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ

Phía đông Bắc Bộ

Sáng và đêm nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời rét, vùng núi đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, phía Nam có nơi trên 15 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, phía Nam 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ; phía Nam 23-26 độ, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận 28-31 độ

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Miền Đông sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ