Bão số 12: Thủy điện Trị An xả lũ qua đập tràn từ 15 giờ chiều nay

GD&TĐ - Để đảm bảo an toàn hồ chứa, bảo vệ đập trong điều kiện bão số 12 đang vào đất liền có thể gây mưa lớn, Hồ Trị An đã xả lũ qua đập tràn xuống hạ du sông Đồng Nai từ 15 giờ chiều 3/11.

Ảnh minh họa, theo TTXVN.
Ảnh minh họa, theo TTXVN.

Liên tục trong những ngày gần đây khu vực Nam Bộ có mưa lớn, nên lượng nước từ thượng nguồn hệ thống sông Đồng Nai đổ về hồ Trị An rất lớn, do đó Công ty Thủy điện Trị An đã tiến hành xả lũ qua đập tràn để bảo vệ an toàn đập.

Bắt đầu từ 15 giờ chiều ngày 3/11, để chủ động điều tiết hồ chứa bảo đảm an toàn đập, đập thủy điện Trị An thực hiện xả tràn.

Theo Công ty Thuỷ điện Trị An, ngày 2/11 mực nước hồ Trị An đã đạt cao trình 61,47 m, lưu lượng nước về hồ 740 m3/s. Căn cứ vào dự báo của Cơ quan dư báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 12 sẽ đổ bộ vào một số vùng ở nước ta trong ngày mai và có thể gây mưa lớn ở nhiều nơi.

Từ 15 giờ ngày 3/11 hồ Trị An sẽ tiến hành xả lũ với lưu lượng 150 - 310 m3/s. Tổng lưu lượng nước qua đập tràn và tua bin là trên 1.100 m3/s. Đây là lần thứ 3 trong năm 2017, hồ thủy điện Trị An xả lũ nhằm đảm bảo an toàn đập.

Theo Công ty thủy điện Trị An, trong những ngày tới, tùy tình hình thời tiết, diễn biến bão số 12, công ty Công ty sẽ tiếp tục điều tiết lượng nước xả phù hợp nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng lớn đến người dân vùng hạ du đập thủy điện.

Tuy nhiên, Công ty thủy điện Trị An cũng khuyến cáo trong những ngày này, người dân ở những vùng trũng hạ du cần chủ động đề phòng, ngăn ngừa thiệt hại do ngập úng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...