Bão số 10 vừa tan, lại xuất hiện cơn bão mới giật cấp 12 gần Biển Đông

GD&TĐ - Cơn bão với tên quốc tế Atsani với sức gió mạnh cấp 10 giật cấp 12 xuất hiện ở gần Biển Đông.

Bão Atsaini
Bão Atsaini
Hình ảnh về cơn bão Atsani
Hình ảnh về cơn bão Atsani

Cơn bão mới gần Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão Atsani ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km, đi vào Biển Đông. Đến 07 giờ ngày 07/11, vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 220km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật trên cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 08/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp  6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Hình ảnh cuối cùng về cơn bão số 10
Hình ảnh cuối cùng về cơn bão số 10

Tin cuối cùng về cơn bão số 10

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 10 nên các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm. Ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Sáng nay (06/11), khi đi vào sát bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 10 đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 07 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ các tỉnh Bình Định-Phú Yên. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần.

Mưa lớn: Trong ngày và đêm nay (06/11), ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm; Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-80mm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…