Nga đang nắm giữ lợi thế quân sự so với Liên minh Châu Âu (EU) ở các yếu tố quan trọng, theo báo cáo của tờ Le Monde ngày 4/11, trích dẫn các chuyên gia từ Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI).
Theo các chuyên gia, Nga có một lợi thế quyết định về khối lượng, sức mạnh hỏa lực và khả năng huy động quân đội. "Nga có ưu thế rõ rệt về khối lượng, sức mạnh hỏa lực và khả năng huy động lực lượng," bài báo cho biết.
Lịch sử gia Dmitry Minich chỉ ra rằng Nga đã tăng cường sản xuất tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, điều này cho thấy sự gia tăng sức mạnh quân sự của Liên bang Nga.
Bên cạnh đó, ông Paul Maurice, chuyên gia lịch sử hiện đại, nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp quốc phòng của EU chưa thực hiện được những mục tiêu đã đề ra trong suốt 3,5 năm qua.
Ngày 3/11, nhà phân tích địa chính trị người Áo, ông Patrick Poppel, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia, bày tỏ quan điểm rằng EU không còn có tương lai trong hệ thống toàn cầu.
Theo ông, việc EU vô điều kiện ủng hộ Ukraine đã dẫn đến tình trạng tài chính suy giảm của EU, đồng thời làm giảm khả năng hành động của khối này.