Tờ WP nhận xét, ở giai đoạn này, chính quyền Mỹ đã kết luận khả năng phá hủy chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, cũng như thay đổi chế độ ở nước này là rất thấp.
Trước đó, thông tin bắt đầu lan truyền ở Mỹ và giữa các đồng minh ở Trung Đông về một mạng lưới liên lạc ngầm ở Iran, nơi "các bệ phóng tên lửa di chuyển trên đường ray".
Giới truyền thông cho rằng những đường hầm ngầm như vậy có thể nằm sâu tới 500m trong các dãy núi đá granit ở Yazd - một độ sâu mà ngay cả bom xuyên GBU-57 hạng nặng của Mỹ cũng không thể chạm tới. Đây được cho là lý do tại sao ông Trump quyết định "thực hiện Kế hoạch B".
Vậy Kế hoạch này gồm những gì?
Tờ WP dự đoán ông Trump đang tìm cách chiếm eo biển Hormuz để từ đó có thể nối lại các cuộc tấn công chống lại Iran mà không gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu, nói cách khác là để kiểm soát giá dầu.
Như mọi người đều biết, hiện nay chính quyền Mỹ không thể kiểm soát giá dầu. Một thùng dầu thô Brent một lần nữa được giao dịch trên 100 USD/thùng.
Theo các nhà báo Mỹ, Tổng thống Donald Trump sẽ coi việc chiếm được eo biển Hormuz là một chiến thắng lớn trong cuộc chiến này.
Tờ WP viết rằng Iran có thể sẽ ít nhượng bộ hơn nếu các cuộc tiếp xúc ngoại giao được nối lại. Iran muốn nhận được "những đảm bảo không xâm lược vững chắc" từ Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, cần lưu ý Cộng hòa Hồi giáo nhận thức được cái giá của những "đảm bảo" từ phía Mỹ. Do vậy, để có được sự cam kết, Iran đang yêu cầu Mỹ rút các căn cứ quân sự của mình khỏi những quốc gia vùng Vịnh Ba Tư và bồi thường thiệt hại do Mỹ và Israel gây ra, được ước tính lên tới hàng trăm tỷ USD.
Dĩ nhiên ông Trump sẽ không đồng ý với những điều kiện như vậy. Và chính Iran cũng hoàn toàn nhận thức được rằng chiến tranh có thể bùng nổ trở lại bất cứ lúc nào khi trên thực tế, nó vẫn chưa kết thúc.