Báo Mỹ nói người giúp Hamas lên kế hoạch tấn công vào Israel

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tạp chí Phố Wall (WSJ) ngày 8/10 đã đưa tin Iran chính là quốc gia đã giúp lực lượng Hamas lên kế hoạch tấn công đẫm máu vào Israel.

Iran được cho là lên kế hoạch để Hamas tiến hành cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào Israel, ngày 7/10/2023
Iran được cho là lên kế hoạch để Hamas tiến hành cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào Israel, ngày 7/10/2023

“Các cuộc họp lên kế hoạch cho cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Israel đã diễn ra ở Beirut, Lebanon, hôm 2/10.

Các thành viên tham dự gồm có Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đại diện của Hamas - lực lượng được Iran và Hezbollah hậu thuẫn.

Tại đây, chính các sĩ quan của IRGC đã lập kế hoạch tấn công kể từ tháng 8/2023”, Tạp chí Phố Wall ngày 8/10 dẫn lời các thành viên cấp cao của các nhóm khủng bố Hamas và Hezbollah đưa tin cho biết.

Cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas vào Isreal sáng ngày 7/10 được bắt đầu từ nhiều hướng trên bộ, trên không và trên biển đã khiến ít nhất 600 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.

260 người trong số những người thiệt mạng đang tham dự một lễ hội âm nhạc thì phiến quân nổ súng vào đám đông.

Ngoại trưởng Antony Blinken thay mặt cho chính quyền Joe Biden nói rằng, ông không nghĩ có ai nhìn thấy điều này sắp xảy ra.

“Đây là một cuộc tấn công mà tôi không nghĩ có ai thấy ngay lập tức”, ông Blinken nói với người dẫn chương trình Kristen Welker của NBC.

“Tất cả chúng ta sẽ có nhiều thời gian để xem xét điều đó, người Israel sẽ có nhiều thời gian để xem xét điều đó.

Trọng tâm bây giờ phải là đảm bảo rằng, Israel có những gì cần thiết để đối phó với cuộc tấn công này, và đảm bảo rằng, công dân của họ được an toàn”, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tiếp tục nói.

Israel đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công.

Nhiều người trên mạng xã hội chỉ ra rằng, các cuộc tấn công xảy ra chưa đầy một tháng sau khi Mỹ cho phép giải phóng 6 tỷ USD trong quỹ của Iran như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân nhằm đảm bảo trả tự do cho 5 công dân Mỹ.

"Chúng tôi biết rằng, đã có các cuộc họp ở Syria và ở Lebanon với các thủ lĩnh khác của đội quân bao vây Israel, nên rõ ràng là dễ hiểu khi họ cố gắng phối hợp.

Các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực của chúng tôi, họ đã cố gắng phối hợp nhiều nhất có thể với Tehran", Gilad Erdan, đại sứ Israel tại Liên hợp quốc cho biết.

Một phần động lực để Hamas phát động cuộc tấn công lúc này là vì nó được dự định diễn ra vào thời điểm Israel đang phải đối mặt với các cuộc đấu tranh chính trị nội bộ, và nhằm làm gián đoạn các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Ả Rập Saudi và Israel.

Trong một diễn biến có liên quan, lực lượng hải quân Israel ngày 8/10 tuyên bố họ đã bắt giữ được chỉ huy hải quân Hamas.

“Đơn vị hải quân Shayetet 13 của Israel mới đây đã bắt giữ Phó Tư lệnh Sư đoàn phía Nam của Hamas, Muhamad Abu Ghali.

Nghi phạm đang bị giam giữ và hiện đang bị cơ quan quốc phòng thẩm vấn”, IDF nói với tờ The Times of Israel.

Theo Humanevents

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.