Báo Mỹ dự đoán tuyển nữ Việt Nam có thể tạo bất ngờ tại World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ báo uy tín của Mỹ bất ngờ đưa ra dự đoán về khả năng làm nên lịch sử của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Báo Mỹ dự đoán tuyển nữ Việt Nam có thể tạo bất ngờ tại World Cup

“Đội tuyển nữ Việt Nam đã lọt vào bảng đấu khó khăn ngay lần đầu tiên trong lịch sử dự một kỳ World Cup. Cơ hội vượt qua vòng bảng của họ gần như bằng không, song họ sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất bản thân”, Tạp chí Forbes nhận định.

Thực tế tại giải đấu do Australia và New Zealand đồng đăng cai, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung rơi vào bảng E - nơi có sự hiện diện của đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và đại diện châu Âu khác là Bồ Đào Nha.

"Khả năng cao đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thua Mỹ trong trận ra quân. Có điều, họ không muốn thua đậm vì sợ sẽ mất tinh thần ở những trận sau”, tờ báo uy tín của Mỹ bình luận: “Trận đấu với Bồ Đào Nha mang tới cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam có thể làm nên lịch sử. Họ đủ khả năng ghi bàn thắng đầu tiên, giành điểm số đầu tiên hoặc thậm chí là giành chiến thắng đầu tiên ở World Cup".

Tạp chí Forbes cũng nhận định, HLV Mai Đức Chung sẽ bố trí đội hình thiên về phòng ngự tại ngày hội lớn nhất bóng đá hành tinh của nữ.

“Việt Nam luân phiên sử dụng đội hình gồm 4 hoặc 5 hậu vệ. Dù thi đấu với bất kỳ đội hình nào, họ đều có xu hướng tiếp cận trận đấu thiên về phòng ngự. Họ chắc chắn phải quyết tử phòng ngự, nhất là khi gặp những đối thủ mạnh như Mỹ và Hà Lan ở World Cup 2023”, tờ Forbes viết thêm,

Tờ báo Mỹ còn khen HLV Mai Đức Chung thú vị, đã dẫn dắt các thế hệ đội tuyển nữ Việt Nam trong nhiều năm qua.

“Ông Chung cùng đội bóng lần đầu tham dự World Cup”, tờ Forbes viết thêm: “Vị huấn luyện viên 70 tuổi từng nhiều lần muốn chia tay đội tuyển nữ Việt Nam để nghỉ ngơi nhưng do đội bóng không có người thay thế phù hợp nên ông vẫn cầm quân cho tới ngày nay”.

Cuối cùng,tờ báo Mỹ viết về đội trưởng Huỳnh Như: “Đây là cầu thủ đáng chú ý nhất đội tuyển nữ Việt Nam. Cô đang là cây săn bàn xuất sắc nhất lịch sử đội bóng với 64 pha lập công. Một bàn thắng ở World Cup có ý nghĩa hơn tất cả số bàn thắng khác của Huỳnh Như cộng lại. Kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu của Huỳnh Như là tài sản vô giá cho đội tuyển nữ Việt Nam trong lần đầu dự World Cup 2023".

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng tại New Zealand và bắt đầu chiến dịch World Cup 2023 bằng cuộc chạm trán với Mỹ vào lúc 08h00 ngày 22/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ