Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam bại trận trước thềm World Cup

GD&TĐ - Bồ Đào Nha để thua Na Uy 1-2 ở trận giao hữu ngay trước thềm cuộc đối đầu tuyển Việt Nam tại World Cup bóng đá nữ 2023.

Việt Nam và Bồ Đào Nha đều có lần đầu tiên dự một kỳ World Cup bóng đá nữ. Lá thăm may rủi đưa 2 đội vào bảng E, nơi còn có sự hiện diện của đương kim vô địch Mỹ và đương kim Á quân Hà Lan.

Để chuẩn bị cho hành trình lịch sử trên đất New Zealand, cả Bồ Đào Nha và tuyển Việt Nam đều tích cực giao hữu.

Nếu như thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung mới giao hữu với New Zealand và Tây Ban Nha (đều thua) thì Bồ Đào Nha cũng vừa thử sức với Na Uy.

Kết quả trận giao hữu Bồ Đào Nha thua 1-2 dù dẫn bàn trước. Tuy nhiên, đây là màn trình diễn tốt của Bồ Đào Nha dù họ bị đánh giá thấp hơn.

Đáng chú ý, trận này tuyển Bồ Đào Nha chỉ có 19 cầu thủ xoay tua do một số cá nhân không thể ra sân vì nhiều lý do khác nhau.

Bồ Đào Nha thua giao hữu tuyển Na Uy 1-2 dù dẫn bàn trước.

Bồ Đào Nha thua giao hữu tuyển Na Uy 1-2 dù dẫn bàn trước.

Theo lịch, trận Bồ Đào Nha và tuyển Việt Nam gặp vào lúc 14h30 ngày 27/7 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu mà 2 đội đều đặt mục tiêu ghi bàn và có điểm bởi Mỹ và Hà Lan đều được đánh giá có sức mạnh vượt trội.

Trước đó, HLV Francisco của Bồ Đào Nha cũng đã có một số đánh giá về đội tuyển nữ Việt Nam tại kỳ World Cup diễn ra tại New Zealand và Australia.

“Chúng tôi biết trong đội hình tuyển nữ Việt Nam có cầu thủ xuất sắc là Huỳnh Như. Thủ quân của tuyển Việt Nam cũng đang thi đấu tại Lan FC của Bồ Đào Nha. Đội tuyển Việt Nam sẽ là một đối thủ cạnh tranh và ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện ở bảng E", HLV Francisco nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.