Báo Mỹ chứng minh thực chất chính Mỹ đang bắn vào Nga?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Washington cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev, xác định tọa độ các mục tiêu của Nga cho Ukraine tấn công nên thực chất chính Mỹ đang bắn vào Nga.

Báo Mỹ chứng minh thực chất chính Mỹ đang bắn vào Nga?

Các nhà báo Isabelle Khurshudyan, Dan Lamothe, Shane Harris và Paul Sonn của tờ Washington Post mới đây đã có bài báo viết rằng, Quân đội Mỹ ở châu Âu đã điều chỉnh tọa độ mục tiêu để Lực lượng Vũ trang Ukraine dùng Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS) M142 tấn công các vị trí của quân Nga.

Bài viết dẫn nguồn tin từ các quan chức Ukraine nói rằng, trong phần lớn các cuộc tấn công bằng HIMARS họ đều yêu cầu Mỹ và các đồng minh cung cấp hoặc xác nhận tọa độ mục tiêu, bởi Ukraine không có khả năng định vị vệ tinh để cung cấp tọa độ mục tiêu đáng tin cậy.

Các tác giả cam đoan rằng, thông tin nói trên đã được ba quan chức cấp cao của Ukraine cũng như các quan chức Hoa Kỳ xác nhận.

Nếu những thông tin đó là chính xác, đây là thông lệ từ trước đến nay chưa từng có, cho thấy vai trò chủ động và quan trọng hơn của Lầu Năm Góc trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Nguồn tin của báo cũng cho biết thêm rằng việc dẫn mục tiêu được thực hiện thông qua “thiết bị của Mỹ trên lãnh thổ của một trong các quốc gia NATO” và gọi quá trình này là “rất cơ động”.

Mặc dù không nêu rõ nhưng giới phân tích cho rằng, quốc gia này chính là Ba Lan.

Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) MGM-140 có tầm bắn 300 km
Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) MGM-140 có tầm bắn 300 km

Bài báo nói rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine “hầu như không bao giờ” tấn công mà không có tọa độ cụ thể do quân đội Mỹ đóng tại một nước châu Âu không nêu tên cung cấp.

Các nhà báo lưu ý rằng đó là dữ liệu để “tấn công vào các vị trí quân Nga” bằng các hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS HIMARS và M270 của Mỹ.

Các tác giả dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Kiev mô tả rằng, các chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên chiến trường xác định mục tiêu và địa điểm họ muốn tấn công, thông tin sau đó được gửi tới chỉ huy cấp cao, những người này sẽ chuyển yêu cầu tới các đối tác Mỹ để có tọa độ chính xác hơn.

Tuy nhiên, quan chức này cũng thừa nhận rằng, người Mỹ không phải lúc nào cũng có thể cung cấp tọa độ cho phía Ukraine theo yêu cầu và trong trường hợp không thể có tọa độ chính xác của mục tiêu cần tấn công, quân đội Ukraine sẽ không phóng tên lửa tấn công để tránh lãng phí đạn.

Được biết, vừa qua Mỹ đã cam kết sẽ cung cấp Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) MGM-140 có tầm bắn 300 km - loại đạn chiến thuật dùng cho MLRS HIMARS và M270, cũng là một loại vũ khí dẫn đường tấn công chiến thuật có uy lực rất lớn. Cùng với đó là loại bom lượn GLSDB cũng như đạn M30 và M31.

Đổi lại điều đó, Ukraine đã hứa sẽ minh bạch “đầy đủ và liên tục” danh sách các mục tiêu của Nga bị tấn công để Mỹ xác nhận không có mục tiêu nào ở trong lãnh thổ nước Nga, có thể khiến Moscow nổi giận, làm bùng phát cuộc xung đột mới giữa Nga với Mỹ hoặc NATO.

Tuy nhiên, một bộ phận giới quan sát cho rằng, thực chất chính là Mỹ đang tấn công Nga chứ không phải Ukraine, bởi Washington đưa vũ khí đến giáp lãnh thổ Nga, chỉ thị mục tiêu của Nga cho Ukraine và binh sĩ nước này chỉ có mỗi việc là ấn nút phóng thay cho người Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết mục rap hề chèo mới lạ và thú vị tại sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'. Ảnh: Bình Thanh

Khi hề chèo mời gọi...

GD&TĐ - Dù trời tối và mưa, nhưng rạp Kim Mã (Hà Nội) vẫn gần như kín chỗ khi mở cửa đón khách tới sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'.