Bao lâu thì nên vệ sinh đồ chơi cho trẻ và làm thế nào để vừa sạch sẽ lại an toàn?

Bố mẹ có thể làm sạch đồ chơi cho trẻ vừa sạch sẽ, vừa an toàn cho sức khỏe của trẻ chỉ bằng những đồ dùng thường có trong nhà.

Bao lâu thì nên vệ sinh đồ chơi cho trẻ và làm thế nào để vừa sạch sẽ lại an toàn?

Bao lâu vệ sinh đồ chơi một lần và cách thực hiện như thế nào để chúng vừa sạch sẽ, vừa đảm bảo an toàn cho trẻ có lẽ là câu hỏi khiến bố mẹ phải băn khoăn.

Tuy nhiên, nếu nắm trong tay một vài quy tắc nhỏ trong việc làm sạch đồ chơi của trẻ thì cha mẹ sẽ thấy rằng việc đó cũng chẳng có gì là khó khăn.

Khi nào nên vệ sinh đồ chơi cho trẻ?

Tùy theo từng độ tuổi và nơi chơi của trẻ mà cha mẹ nên có lịch trình vệ sinh đồ chơi riêng. Đối với trẻ sơ sinh, đồ chơi cần được vệ sinh một cách thường xuyên vì trẻ hay cho đồ chơi hoặc tay đã cầm đồ chơi vào miệng.

Bao lau thi nen ve sinh do choi cho tre va lam the nao de vua sach se lai an toan? - Anh 1

Còn đối với trẻ lớn, cha mẹ không cần phải liên tục vệ sinh đồ chơi, mà chỉ cần chọn cố định một ngày trong tháng để dành làm việc đó là được.

Nếu trẻ bị ốm hoặc đã chia sẻ đồ chơi và chơi cùng với một đứa trẻ bị ốm khác thì cha mẹ nên làm sạch đồ chơi ngay cả khi chúng vừa được vệ sinh xong.

Bên cạnh đó, nếu đồ chơi của trẻ bị bẩn do chơi đất, cát, bùn… thì cha mẹ cũng nên rửa sạch chúng dù chưa đến ngày vệ sinh.

Vệ sinh đồ chơi như thế nào?

1. Thú nhồi bông

Bao lau thi nen ve sinh do choi cho tre va lam the nao de vua sach se lai an toan? - Anh 2

Thú nhồi bông có lẽ là đồ chơi dễ làm sạch nhất. Bố mẹ chỉ cần ném chúng vào máy giặt và cho một ít xà phòng giặt quần áo dành cho trẻ để làm sạch chúng. Lưu ý, nên nhớ phải giặt trong nước nóng.

Nếu bên trong thú nhồi bông có pin hoặc các bộ phận không được nhúng nước, cha mẹ nên lấy chúng ra trước khi bỏ vào máy giặt.

2. Sách và đồ chơi lớn bằng nhựa

Bao lau thi nen ve sinh do choi cho tre va lam the nao de vua sach se lai an toan? - Anh 3

Giấm là dung dịch hoàn hảo được dùng để lau sạch sách và đồ chơi lớn bằng nhựa. Bố mẹ nhúng khăn giấy vào trong giấm và bắt đầu làm vệ sinh. Nếu đồ chơi lớn có dùng pin, cha mẹ cũng nên tháo pin ra trước khi làm sạch chúng.

3. Đồ chơi bằng nhựa cứng

Bao lau thi nen ve sinh do choi cho tre va lam the nao de vua sach se lai an toan? - Anh 4

Đồ chơi bằng nhựa cứng đủ nhỏ để có thể bỏ vừa vào trong túi giặt bằng lưới. Cách làm này rất thích hợp với việc làm vệ sinh cho đồ chơi Lego.

4. Đồ chơi gỗ

Bao lau thi nen ve sinh do choi cho tre va lam the nao de vua sach se lai an toan? - Anh 5

Cha mẹ có thể đổ giấm vào chiếc bình xịt kính cũ, sau đó phun vào đồ chơi gỗ và ngay lập tức lau khô. Lưu ý nếu gỗ quá ướt, chúng sẽ bị mất lớp sơn và làm hỏng đồ chơi.

5. Vệ sinh búp bê

Bao lau thi nen ve sinh do choi cho tre va lam the nao de vua sach se lai an toan? - Anh 6

Dùng một ít nước rửa chén hoặc dầu gội đầu bé đang dùng để có thể vệ sinh cho búp bê. Nếu tóc của búp bê rối tung và bết dính, bố mẹ hãy thoa một ít kem dưỡng da và giữ yên đó trong vài phút hoặc vài giờ, sau đó là mang chúng đi rửa và chải lại.

Sau khi gội đầu và tắm cho búp bê bằng xà phòng xong thì cha mẹ nên dùng giấm để lau lại một lần nữa cho đảm bảo. Sau đó có thể rắc một ít phấn của trẻ lên búp bê để búp bê được thơm như mùi thơm của trẻ.

*

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

GD&TĐ - Ukraine tăng viện, quyết tử ở Kupiansk, để tranh thủ thời gian xây dựng tuyến phòng thủ ở các hướng khác, nhưng rất có thể họ sẽ nướng quân vô ích.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.