Báo Indonesia tin tưởng đội nhà hạ Thái Lan vào chung kết SEA Games 31

GD&TĐ - Tờ Bola của Indonesia tin tưởng thầy trò Shin Tae-yong sẽ đánh bại U23 Thái Lan ở bán kết SEA Games 31.

Tờ Bola tin tưởng thầy trò Shin Tae-yong sẽ đánh bại Thái Lan ở bán kết SEA Games 31.
Tờ Bola tin tưởng thầy trò Shin Tae-yong sẽ đánh bại Thái Lan ở bán kết SEA Games 31.

“U23 Indonesia sẽ đối đầu với một đối thủ khó chơi tại bán kết SEA Games 31” - tờ Bola nhận định: “Dù khó khăn nhưng đoàn quân của Shin Tae-yong sẽ đánh bại Thái Lan để vào chung kết giải đấu đang diễn ra tại Việt Nam”.

Cuộc so tài giữa Indonesia với Thái Lan diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 19/5 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Nhà cầm quân người Hàn Quốc Shin Tae-yong tuyên bố đội bóng của ông sẽ tấn công áp đảo Thái Lan ngay từ những phút đầu và giành chiến thắng.

“Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp nhưng chiến thắng cho Indonesia không phải chỉ là điều mơ mộng” - tờ Bola tiếp tục: “Chiến thắng trước Thái Lan ở kỳ SEA Games trước sẽ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho Indonesia”.

Tại SEA Games 30 trên đất Philippines năm 2019, Indonesia đã đánh bại Thái Lan 2-0 nhờ các pha lập công của Egypt Maulana và Osvaldo Haay

Khoảnh khắc đặc biệt này diễn ra ở vòng bảng nhưng hành trình đó của Indonesia không suôn sẻ khi họ thua đương kim vô địch Việt Nam 0-3 ở chung kết.

“Hiện tại lối chới của Indonesia ngày càng khởi sắc, các cầu thủ cũng trưởng thành hơn. Do đó, người hâm mộ Indonesia có quyền kỳ vọng đội nhà sẽ đánh bại Thái Lan để vào chung kết” - vẫn tờ Bola viết.

Thực tế, tại SEA Games lần này Indonesia chỉ “sảy chân” ở trận ra quân khi thua trước chủ nhà Việt Nam.

Sau đó họ đã thắng liền 3 trận bằng lối chơi rực lửa, đầy thuyết phục và đó là cơ sở để tờ Bola tin tưởng đoàn quân của Shin Tae-yong sẽ đánh bại đồng nghiệp Mano Polking vào ngày mai, 19/5.

Indonesia mới thua duy nhất chủ nhà Việt Nam tại SEA Games 31.

Indonesia mới thua duy nhất chủ nhà Việt Nam tại SEA Games 31.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.