Báo Indonesia tiết lộ thông tin bất ngờ về HLV Philippe Troussier

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ Kompas mới đây đã nhắc lại quá khứ đau lòng của HLV Philippe Troussier khi đối đầu với tuyển Indonesia cách đây 10 năm trước.

HLV Philippe Troussier được dự đoán sẽ là người kế nhiệm HLV Park dẫn dắt tuyển Việt Nam.
HLV Philippe Troussier được dự đoán sẽ là người kế nhiệm HLV Park dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Hiện tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang đàm phán với các ứng viên dẫn dắt tuyển Việt Nam thay thế HLV Park Hang Seo. Theo phỏng đoán của người hâm mộ và giới chuyên môn, khả năng lớn HLV Philippe Troussier sẽ là người kế nhiệm HLV Park dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Cựu HLV U19 Việt Nam sẽ có mặt tại Hà Nội tiến hành ký hợp đồng với VFF và hưởng mức lương rất lớn khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, cùng với đó là nhiều đãi ngộ hậu hĩnh về nhà và xe cộ.

Sự kiện VFF tìm người kế nhiệm HLV Park Hang Seo được người hâm mộ Đông Nam Á quan tâm đặc biệt. Nói về HLV Philippe Troussier, tờ Kompas của Indonesia đã có những nhận định gây bất ngờ khi đăng bài viết với tiêu đề: "HLV Philippe Troussier, người bị sa thải vì để thua trước Indonesia chuẩn bị dẫn dắt tuyển Việt Nam".

Tờ này nhắc lại nỗi đau của HLV Troussier hồi còn làm HLV trưởng đội Qatar. Đó là tại Asian Cup 2004: "Philippe Troussier không còn xa lạ đối với bóng đá và người hâm mộ Việt Nam bởi lẽ, ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật của VFF và dẫn dắt U19 Việt Nam vào năm 2019. Đáng chú ý, Troussier đã từng gặp vận đen khi để thua một đội bóng Đông Nam Á.

Tại Asian Cup 2004, Philippe Troussier dẫn dắt tuyển Qatar và để thua Indonesia ngay ở trận ra quân. Indonesia, lúc đó được dẫn dắt bởi Ivan Kolev, đã đánh bại Qatar của Philippe Troussier với tỷ số 2-1. Chính trận thua này đã khiến Philippe Troussier bị sa thải", báo Indonesia viết.

Ông Troussier không phải là nhân vật xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng đảm nhiệm vị trí HLV trưởng U19 Việt Nam.

Lứa cầu thủ U23 hiện tại có nhiều gương mặt từng là học trò của ông như Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Tùng, Vũ Tiến Long (Hà Nội FC), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng), Trần Quang Thịnh (CAND)... Nếu nhận lời kế nhiệm HLV Park Hang Seo, ông Troussier sẽ không mất nhiều thời gian để tìm hiểu về bóng đá Việt Nam, đó là thuận lợi rất lớn.

HLV Philippe Troussier từng dẫn dắt Nam Phi và Nhật Bản tại các kỳ World Cup 1998 và 2002. Đặc biệt, tại World Cup 2002, HLV Philippe Troussier đã đi vào lịch sử khi giúp đội tuyển Nhật Bản lần đầu vượt qua vòng bảng.

Do đó, chiến lược gia người Pháp được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam vượt qua vòng loại và giành quyền tham dự World Cup 2026 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ