Báo Indonesia tiếc nuối khi đội nhà không thể thắng Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông Indonesia bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà để tuyển Việt Nam cầm hòa ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Indonesia để Việt Nam cầm hòa ở trận bán kết lượt đi AFF Cup.
Indonesia để Việt Nam cầm hòa ở trận bán kết lượt đi AFF Cup.

Dù thi đấu hay hơn và áp đảo đối thủ về số cơ hội cũng như số lần dứt điểm cầu môn nhưng tuyển Indonesia chỉ có được một trận hòa không bàn thắng trước đội bóng của HLV Park Hang Seo, qua đó được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Sau trận đấu, tờ báo uy tín Bola (Indonesia) có bài viết bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà không thể thắng Việt Nam trên sân Bung Karno. Nhà báo Gregah Nurikhsani có bài viết với tiêu đề: "Indonesia tấn công áp đảo nhưng thất bại trong việc chọc thủng lưới ĐT Việt Nam".

Tờ báo Indonesia viết có nội dung: "Mọi cơ hội của Rizky Ridho và Marseilno đã bị thủ thành Đặng Văn Lâm của Việt Nam đẩy ra ngoài. Phút 28, Yakob lại uy hiếp khung thành Việt Nam. Lần này là một cú sút khó từ ngoài vòng cấm. Nhưng bóng đã rơi bên cạnh khung thành.

Giữa hiệp 1, Indonesia bắt đầu kiểm soát thế trận. Mồi đột phá có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Việt Nam. Phút 35, Marselino Ferdinand có cơ hội bằng vàng khi đối mặt Đặng Văn Lâm nhưng vẫn bị bắt bài.

ĐT Việt Nam kiên nhẫn và duy trì lối chuyền bóng, trong khi Indonesia muốn dồn bóng nhanh về hàng thủ đối phương. Số cơ hội Indoneisa tạo ra rất nhiều trong hiệp 1, hiệp 2 có hai tình huống ngon ăn nhưng không thể dứt điểm.

Tỷ số 0-0 được giữ đến khi trận đấu khép lại, đây là một kết quả không hài lòng với Indonesia. Khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng vẫn là điểm yếu của Indonesia.

Điều này phải được cải thiện khi ĐT Indonesia tới làm khách của ĐT Việt Nam ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2022, ngày 9/1".

Tuyển Việt Nam sẽ về nước bằng chuyến bay trong ngày 7/1. Khi về nước, đội bóng của HLV Park Hang Seo gần như chỉ còn ngày 8/1 để nghỉ ngơi và hồi phục chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Indonesia ngày 9/1.

Khác với tuyển Việt Nam, tuyển Indonesia sẽ đi bay charter thẳng từ Jakarta sang Hà Nội và dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 17h20 chiều 7/1.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 19h30 tối 9/1. Do hòa 0-0 ở lượt đi, tuyển Việt Nam cần thắng với cách biệt tối thiểu hoặc hòa không bàn thắng và giải quyết đối thủ ở hiệp phụ/luân lưu mới giành vé vào chung kết AFF Cup.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có 6 trận trên sân Mỹ Đình ở sân chơi AFF Cup (năm 2018 và 2022). Việt Nam toàn thắng 6 trận.

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam chỉ 1 lần bị thủng lưới trong 6 trận toàn thắng trên sân Mỹ Đình. Đó là trận thắng Philippines 2-1 ở bán kết lượt về AFF Cup 2018. Bàn thua diễn ra ở phút 90.

Nhìn xa hơn cho nỗi lo của Indonesia, 4 lần đối đầu với tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang Seo thì đội bóng xứ vạn đảo chỉ có 1 bàn thắng. Đó là trận thua 1-3 trên sân nhà ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.