Quế Ngọc Hải nói gì về Đặng Văn Lâm?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ với truyền thông, Quế Ngọc Hải dành nhiều nhận xét về vị trí thủ môn của U23 Việt Nam, trong đó có người bạn thân Đặng Văn Lâm.

Quế Ngọc Hải ca ngợi thủ môn Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam.
Quế Ngọc Hải ca ngợi thủ môn Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam.

Sáng 26/8, 4 thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Tuấn Anh và Đinh Thanh Bình đã có mặt hội quân cùng các em U23 Việt Nam.

Trung vệ Quế Ngọc Hải là người đã tham gia trả lời phỏng vấn báo chí, cựu hảo thủ của đội bóng xứ Nghệ chia sẻ: "Mục tiêu cho lần tập trung là này hướng đến trận đấu giao hữu với Palestine. Chúng tôi vẫn tích cực tập luyện, bởi HLV đã cho chúng tôi quãng nghỉ hơn 10 ngày sau khi V.League kết thúc.

Tinh thần và thể lực của các anh em đều khôi phục. Quan trọng nhất khi mình được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, được tập luyện và thi đấu nên các cầu thủ đều rất sẵn sàng".

Nhận xét về vị trí thủ môn, trong đó có người đồng đội thân thiết là Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải chia sẻ: "Mỗi HLV là một triết lý khác nhau, đã là cầu thủ chuyên nghiệp, là một tuyển thủ quốc gia thì luôn phải cố gắng để thích nghi với chiến thuật mà HLV đề ra. Đó cũng là điều mà các cầu thủ sẽ cần phải trau dồi nhiều hơn. Theo tôi, Đặng Văn Lâm chơi chân tốt".

Việc tập luyện cùng những tân binh của đội U23 Việt Nam cũng đem đến nhiều sự thú vị đối với các cầu thủ. Với Quế Ngọc Hải, trung vệ xứ Nghệ bày tỏ sự thích thú khi tập cùng các đàn em.

"Dù tập luyện với ai thì đều là đồng đội của mình. Tập luyện với các cầu thủ trẻ sẽ có thêm điều tích cực, suy nghĩ và năng lượng của bản thân cũng có sự tươi mới. Nhìn vào các bạn ấy làm tôi nhớ đến khoảng thời gian đầu tiên được góp mặt trên đội tuyển quốc gia.

Đó cũng là nguồn năng lượng cho chính bản thân mình. Giống như HLV trưởng cũng đã nói, các bạn ấy mới lên U23 nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. Hải cùng 3 anh em còn lại sẽ cố gắng giúp đỡ, chỉ bảo cho các bạn ấy quen với cường độ tập luyện, chiến thuật mà HLV muốn truyền tải".

"Mỗi HLV đều có một triết lý, lối chơi và yêu cầu riêng biệt cho từng vị trí, tất cả đều đang cố gắng để thích nghi với chiến thuật của HLV Troussier. Và theo Hải thì các cầu thủ đang dần tốt lên. Hải tin rằng đội tuyển sẽ ngày càng thích nghi nhanh hơn và đạt được các yêu cầu từ HLV đề ra", Quế Ngọc Hải cho biết thêm.

Ngày 21/8, Sông Lam Nghệ An chính thức nói lời chia tay với trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải lần thứ 2, kết thúc 2 năm ngắn ngủi tái hợp nhưng không có được thành công như mong đợi.

Dù được Công an Hà Nội trải thảm đỏ chào mời nhưng "Hải quế" đã chọn Bình Dương FC sau khi chia tay đội bóng quê hương.

Theo nguồn tin uy tín, Quế Ngọc Hải đã gia nhập Bình Dương với hợp đồng có thời hạn 2 năm, mức lót tay là 6 tỷ đồng/năm và được nhận toàn bộ một lần. Đây được xem là mức chuyển nhượng kỷ lục đối với một trung vệ nội khi đã bước qua tuổi 30.

Về phía đội tuyển Việt Nam, đoàn quân áo đỏ sẽ thi đấu 1 trận trong tháng 9 và 3 trận giao hữu vào FIFA Days tháng 10. Theo cập nhật mới nhất, tuyển Việt Nam có thêm 2 trận giao hữu tháng 10 lần lượt gặp Trung Quốc (ngày 10/10) và Uzbekistan (ngày 13/10).

Cả 2 trận đấu này đều diễn ra tại Trung Quốc. Theo Bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Trung Quốc đang đứng thứ 80, còn Uzbekistan là 74. Đây đều là thuốc thử liều cao cho đoàn quân áo đỏ trước thềm Vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Tiếp đến, đoàn quân áo đỏ sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để tập huấn. Tại đây, Quang Hải và các đồng đội sẽ có trận giao hữu với tuyển Hàn Quốc (ngày 17/10).

Trước đó, ngày 11/9, Quế Ngọc Hải và đồng đội chạm trán đội tuyển Palestine (hạng 96 FIFA) trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định). Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ trải qua 3 đợt thi đấu vào tháng 11/2023, tháng 3/2024 và tháng 6/2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.