Báo Indonesia so sánh huấn luyện viên Shin Tae Yong với ông Park Hang Seo

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, HLV Shin Tae Yong không thể ở lại Indonesia đúng như kế hoạch qua đó nhận nhiều bình luận từ báo chí xứ Vạn đảo.

Báo Indonesia đánh giá cao sự chuyên nghiệp của HLV Park Hang Seo.
Báo Indonesia đánh giá cao sự chuyên nghiệp của HLV Park Hang Seo.

Kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2023 của Indonesia đã bị ảnh hưởng lớn do HLV Shin Tae Yong có liên quan đến 1 ca nhiễm Covid-19.

Chiến lược gia người Hàn Quốc chưa thể trở lại Indonesia vào ngày 9/8 như dự kiến. Thay vào đó, ông chỉ có thể trở lại Indonesia vào tuần thứ 3 của tháng 8.

Trước sự việc trên, tờ Bola Sport viết: "HLV Shin Tae Yong chỉ có đúng 1 tuần để chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan diễn ra vào ngày 7/9. Trái ngược hoàn toàn với tình hình hiện tại của chúng ta. ĐT Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. ĐT Việt Nam hiện đang tập trung với 31 cầu thủ.

Sau khi thăm quê nhà, HLV Park Hang Seo đã có mặt ở Việt Nam. Ông ấy đã thể hiện trách nhiệm của mình khi quay lại Việt Nam đúng hẹn. HLV Shin cần phải noi gương người đồng nghiệp này".

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - ông Yunus Nusi cho biết: "PSSI rất tiếc vì sự cố này. Kế hoạch hoạt động của Indonesia vì thế cũng phải thay đổi.

HLV Shin đang lên kế hoạch mới và chúng tôi sẽ sớm có cuộc thảo luận trước khi đi đến thống nhất. PSSI hy vọng sức khỏe của HLV Shin sẽ được đảm bảo".

Về phía đội tuyển Việt Nam, đây là lần đầu tiên đoàn quân của HLV Park Hang Seo lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup. Đội nằm ở bảng B cùng Australia, Saudi Arabia, Nhật Bản, Oman, Trung Quốc. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đá trận ra quân vào ngày 2/9, làm khách của Saudi Arabia.

Lúc này tuyển Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội, tuy nhiên HLV Park Hang Seo đang trong thời gian cách ly y tế và chưa thể trực tiếp chỉ đạo các học trò trên sân tập.

Dự kiến, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ trở lại vào ngày 11/8 tới và có hơn hai tuần rèn quân trước khi rút danh sách và cùng các học trò lên đường tới tây Á thi đấu.

Sau ba buổi tập riêng cùng bác sĩ đội tuyển, tiền vệ Tuấn Anh đã bình phục chấn thương. Chiều nay 8/8, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lần đầu tiên tham gia tập kỹ, chiến thuật bình thường cùng toàn đội.

Tiền vệ trung tâm của Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ kịp lấy lại phong độ tốt nhất cho hai trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam, làm khách của Saudi Arabia (2/9) và tiếp Australia (7/9), tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.