Báo Indonesia quan tâm đặc biệt sao Barca muốn khoác áo tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trang Okezone của Indonesia đăng bài viết về mơ ước khoác áo tuyển Việt Nam của cựu cầu thủ U16 Barcelona.

Hendrio Araujo mơ ước khoác áo tuyển quốc gia Việt Nam.
Hendrio Araujo mơ ước khoác áo tuyển quốc gia Việt Nam.

Mới đây, nhân tố đang thi đấu cho CLB Nam Định - Hendrio Araujo Dasilva đã bày tỏ khát khao được cống hiến cho tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.

Cựu cầu thủ U16 Barcelona có 3 năm thi đấu tại V-League và đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để trở thành công dân của dải đất hình chữ S.

Trước sự kiện này, trang Okezone của Indonesia vừa đăng bài viết có tiêu đề: "Cựu cầu thủ Barcelona sớm nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho tuyển Việt Nam, tuyển Indonesia gặp nguy hiểm!".

Cây bút Ramdani Bur phân tích: "Ngôi sao được đề cập là cầu thủ người Brazil Hendrio Araujo. Theo những thông tin mới nhất, Hendrio Araujo cùng hai cầu thủ đồng hương khác đang chơi ở V.League là Marlon Rangel và Rafaelson đều quan tâm đến việc tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Rafaelson năm nay 29 tuổi, là người ở Việt Nam lâu nhất trong số 3 cầu thủ kể trên. Anh đã sống ở Việt Nam được bốn năm.

Còn Hendrio Araujo 29 tuổi thì sao? Tiền vệ tấn công của Nam Định FC này đã sang Việt Nam được 3 năm. Nói về Hendrio Araujo, ngôi sao này không chỉ là một cầu thủ bóng đá bình thường.

Anh từng thi đấu cho đội trẻ của Barcelona từ năm 2010. Sau đó, anh được đào tạo tại học viện Real Betis, vẫn là ở Tây Ban Nha. Đáng tiếc sau đó sự nghiệp chuyên nghiệp của Hendrio Araujo không hào nhoáng như ở cấp độ trẻ. Pacos Ferreira (Giải VĐQG Bồ Đào Nha) là CLB xuất sắc nhất mà Hendrio Araujo từng thi đấu.

Hiện tại, Hendrio Araujo đang thi đấu cho CLB Nam Định của Việt Nam. Mùa này, trong 8 trận đã đấu, tiền vệ tấn công này đã ghi được 3 bàn thắng và 4 kiến tạo.

Dự đoán sức mạnh của tuyển Việt Nam sẽ tăng cao nhờ sự góp mặt của 3 cầu thủ kể trên. Vì vậy, tuyển Indonesia, đội thường xuyên chạm trán tuyển Việt Nam, buộc phải hết sức cảnh giác".

Chia sẻ với truyền thông, tiền vệ Hendrio Araujo Dasilva từng cho biết: “Tôi đã ở đây được 3 năm. Đi đến đâu tôi cũng nhận được sự yêu mến của người hâm mộ, không chỉ riêng tại CLB mà tôi thi đấu. Chính vì thế, tôi muốn trở thành công dân của Việt Nam. Và một ngày không xa, tôi mong được thi đấu cho đội tuyển".

Một cái tên khác là tiền đạo Rafaelson cũng mong muốn sẽ được trở thành học trò của HLV Philippe Troussier cho các chiến dịch quan trọng tới đây, đặc biệt là mục tiêu giành tấm vé dự VCK World Cup của “Những chiến binh Sao Vàng”.

Với Rafaelson, tiền đạo sinh năm 1997 đã có vợ là người Việt Nam cùng 2 con trai, anh cũng có lý do để gắn bó lâu dài với dải đất hình chữ S.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ