Báo Indonesia dự đoán bất lợi cho tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Màn so tài của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực ở trận chung kết AFF Cup nhận được sự quan tâm lớn của báo chí châu Á.

Thái Lan và Việt Nam sẽ quyết đấu ở trận chung kết AFF Cup vào tối nay 16/1.
Thái Lan và Việt Nam sẽ quyết đấu ở trận chung kết AFF Cup vào tối nay 16/1.

Lúc 19h30 ngày 16/1, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Thammasat của Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 sau khi đã cầm hòa đối thủ này ở trận lượt đi với tỷ số 2-2.

Màn so tài của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực nhận được sự quan tâm của báo chí châu Á. Tờ Sportskeeda (Ấn Độ) đánh giá: "Trong quá khứ, Thái Lan có 26 lần chạm trán đội tuyển Việt Nam. Họ thắng 16 trận và chỉ thua 3 lần trước đối thủ này.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, hai đội đã cân bằng hơn khi hòa 4/5 lần gặp nhau mới nhất. Những trận chung kết đều diễn ra căng thẳng và trận đấu này không phải ngoại lệ, đặc biệt là khi hai đội đã hòa nhau 2-2 ở lượt đi.

Ở lượt về, tuyển Thái Lan đang có ưu thế sân nhà. Trong khi đó, dù phải làm khách nhưng cũng không thể xem thường bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam”.

Ở cuối bài viết, tờ báo Ấn Độ dự đoán hai đội sẽ hòa nhau 1-1 trong trận chung kết lượt về và kết quả này đồng nghĩa Thái Lan sẽ có lần thứ 7 vô địch giải đấu khu vực.

Trong khi đó, tờ Bola Okezone (Indonesia) cho rằng, với lợi thế sân nhà, tuyển Thái Lan sẽ vô địch AFF Cup năm nay: “Đội tuyển Việt Nam cần phải thắng hoặc hòa với tỷ số từ 3-3 trở lên mới có thể lên ngôi. Ngược lại, Thái Lan sẽ đăng quang nếu như hòa 0-0 hoặc 1-1.

Thái Lan có thành tích đối đầu khá tốt trước đội tuyển Việt Nam trong những năm qua. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mano Polking không thể xem nhẹ đội tuyển Việt Nam.

Nhưng trong lần tái đấu này, tuyển Thái Lan có thể sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1”.

Trưa 16/1, hơn 50 cổ động viên từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) di chuyển sang Bangkok để cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với chủ nhà Thái Lan.

Nhóm cổ động viên này cùng với cổ động viên từ phía Nam và đặc biệt là bà con người Việt đang sinh sống tại Thái Lan đã lên kế hoạch tiếp lửa cho “Rồng vàng” trong trận đại chiến với người Thái tối nay.

Ở trận đấu này, Ban tổ chức bán 25 nghìn vé, trong đó dành khoảng 2.000 vé cho các cổ động viên đội khách (8% số ghế). Dù bị áp đảo về số lượng nhưng chắc chắn cổ động viên Việt Nam vẫn sẽ tạo nên một bầu không khí lễ hội trên sân Thammasat để truyền lửa cho các chàng trai áo đỏ ở dưới sân, 'cháy' hết mình ở trận đấu cuối cùng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Theo Daily News (Thái Lan), đội bóng vô địch AFF Cup 2022 sẽ được nhận mức thưởng 300.000 USD (7,1 tỷ đồng). Số tiền thưởng dành cho đội vô địch ở giải đấu năm nay tương đương với AFF Cup 2020.

Trong khi đó, đội Á quân AFF Cup 2022 nhận mức tiền thưởng 100.000 USD (2,3 tỷ đồng), hai đội bị loại tại bán kết nhận 50.000 USD (1,18 tỷ đồng). Tại AFF Cup 2020, sau khi giành chức vô địch đội tuyển Thái Lan đã nhận tới 46 triệu baht (hơn 31 tỷ đồng).

Theo lịch, trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.