Messi và Neymar bị quy trách nhiệm khiến PSG thua trận

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huấn luyện viên trưởng PSG ám chỉ Messi và Neymar là một trong những nguyên nhân khiến đội nhà thua trận rạng sáng nay (16/1).

Dù ra sân với cả ‘bộ 3 nguyên tử’ Messi – Neymar – Mbappe nhưng PSG bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Rennes ở vòng 19 Ligue 1.

Đây là trận thua thứ hai của gã khổng lồ nước Pháp trong năm 2023,.Trước đó không lâu, họ cũng thảm bại 1-3 trước Lens tại vòng 17 giải vô địch quốc gia Pháp.

Rennes đã có trận thi đấu quả cảm và thắng PSG 1-0 ở vòng 19 Ligue 1.

Rennes đã có trận thi đấu quả cảm và thắng PSG 1-0 ở vòng 19 Ligue 1.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Christophe Galtier tỏ ra vô cùng thất vọng, trong đó ông chỉ ra một trong những nguyên nhân đến từ Lionel Messi và Neymar.

"Tôi rất thất vọng với màn trình diễn của cả đội. Chúng tôi nhiều lần bị uy hiếp và để thủng lưới. Ngược lại, các cầu thủ PSG chẳng tạo ra được cơ hội gì. Chúng tôi có rất ít tình huống ngon ăn, ngoại trừ ở cuối trận khi chúng tôi bất chấp đẩy cao đội hình. Chúng tôi quá tập trung vào việc kiểm soát bóng” – ông Christophe Galtier nhấn mạnh: “Tôi đã chọn phương án chơi với 3 trung vệ đẩy hàng công dâng cao hơn, uy hiếp hàng thủ Rennes nhiều hơn. Nhưng khi tạo được cơ hội, chả có cầu thủ nào xuất hiện trong vòng cấm. Có quá nhiều tình huống như vậy trong trận đấu".

Phân tích sâu hơn, vị chiến lược gia 56 tuổi đã chỉ rõ Messi và Neymar không đáp ứng được kỳ vọng, họ chơi mờ nhạt và cho rằng chính sự bất lực của bộ đôi ngôi sao Nam Mỹ khiến PSG thua trận.

Messi và Neymar bị quy trách nhiệm khiến PSG thua ở vòng 19 Ligue 1.

Messi và Neymar bị quy trách nhiệm khiến PSG thua ở vòng 19 Ligue 1.

“Luôn có kế hoạch cho hai cầu thủ trên hàng công nhưng dù có Messi và Neymar chúng tôi cũng phải tìm ra những lựa chọn và phương án khác”- thuyền trưởng PSG nói thêm: “Nếu Messi có bóng, cần có nhiều vệ tinh xung quanh nhưng hôm nay chẳng có ai cả. Cả Neymar và Messi đều không làm được gì trước hàng thủ số đông. Có quyền kiểm soát bóng nhưng rất ít tình huống tấn công đáng chú ý. Chúng tôi đã lãng phí quá nhiều bóng trong trận thua này”.

Trận thua 0-1 trước Lens không ảnh hưởng tới ngôi đầu Ligue 1 của PSG nhưng khiến khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 2 bị thu hẹp xuống chỉ còn 3 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.