Báo Indonesia ca ngợi ‘bộ tứ hảo thủ’ của tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Tờ Indosport đánh giá rất cao tài năng của 4 hảo thủ tuyển Việt Nam và kêu gọi đội nhà cần phải đặc biệt cảnh giác với 4 nhân vật này.

Công Phượng, Văn Toàn được báo chí Indonesia đánh giá cao ở AFF Cup 2020.
Công Phượng, Văn Toàn được báo chí Indonesia đánh giá cao ở AFF Cup 2020.

Tuyển Indonesia nằm cùng với Việt Nam và sẽ so tài với đoàn quân của HLV Park Hang Seo trong ít ngày tới.

Ở lần chạm trán gần nhất, Công Phượng và các đồng đội đã giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 4-0 trước Indonesia ở vòng loại 2 World Cup với phong độ ấn tượng của hàng công.

Trước trận tái đấu trên đất Singapore, tờ Indosport của xứ Vạn đảo chi ra 4 cầu thủ rất đáng xem của tuyển Việt Nam. Đầu tiên, tờ Indosport nhận xét về Quang Hải:

"Quang Hải là một trong những cầu thủ được thi đấu nhiều nhất dưới thời HLV Park Hang-seo. Đẳng cấp của cầu thủ 24 tuổi này được minh chứng bởi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Điểm mạnh của Quang Hải chính là kỹ thuật ấn tượng kèm theo cái chân trái ma thuật. Anh ta từng ghi bàn vào lưới Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022".

Sau đó, tờ Indosport nói đến Công Phượng của lò HAGL: "Cùng với Tiến Linh, Công Phượng chính là chân sút tốt nhất của tuyển Việt Nam hiện tại. Anh ta từng được ra nước ngoài chơi bóng và khoác áo những CLB nổi tiếng như Incheon United (Hàn Quốc) và Sint-Truidense (Bỉ).

Công Phượng hiện thi đấu cho HAGL, một đội bóng lớn tại V.League. Cầu thủ này từng có 2 lần chọc thủng lưới Indonesia".

Với Văn Toàn, tờ Indosport coi anh như một siêu dự bị của tuyển Việt Nam: "Văn Toàn không thường xuyên được HLV Park Hang Seo điền tên trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, anh ta luôn sẵn sàng sắm vai siêu dự bị. Do không xuất hiện nhiều ở vòng loại cuối World Cup 2022, Văn Toàn sẽ quyết tâm dốc toàn lực cho AFF Cup 2021.

Điểm ấn tượng nhất của Văn Toàn chính là những tình huống bứt tốc quãng ngắn. Văn Toàn có khả năng đột phá ấn tượng, qua đó có thể giúp tuyển Việt Nam kiếm được những quả phạt đền".

Cuối cùng, tờ Indosport nói đến Minh Vương: "Những chấn thương liên miên khiến Minh Vương không thi đấu nhiều cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây. Tuy nhiên HLV Park Hang-seo vẫn dành sự ưu ái nhất định cho gương mới có 4 lần ra sân trong màu áo ĐTQG.

Mỗi khi được ra sân, Minh Vương chưa từng làm phụ lòng HLV Park Hang-seo. Anh ta ghi bàn vào lưới UAE tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đây chắc chắn là một gương mặt khó chịu đối với tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020".

Tại AFF Cup 2021, Việt Nam gặp Lào trong trận mở màn (6/12). Đến ngày 15/12, Quang Hải và các đồng đội sẽ chạm mặt Indonesia.

Trước thềm AFF Cup 2020, nhà báo Kresna Murti Bayu Aji của Indonesia đánh giá đội nhà ở cửa dưới so với tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo, ông chia sẻ trên trang Người đưa tin.

"Tuyển Indonesia có tiến bộ ở thời điểm hiện tại. HLV Shin Tae-yong cố gắng trong công tác huấn luyện, còn các cầu thủ đã luyện tập chăm chỉ.

Trước khi bước đến AFF Cup 2020, tuyển Indonesia còn trải qua quãng thời gian tập huấn ở châu Âu, cụ thể là Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, trong đội hình tuyển Indonesia còn có một số gương mặt hiện chơi bóng ở châu Âu.

Dẫu vậy, tôi đánh giá tuyển Indonesia đang ở chiếu dưới so với Việt Nam. Nhưng đây là bóng đá mà, không thể nói trước được điều gì. Indonesia vẫn có cơ hội để lên ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Tiếp tục nói về Việt Nam, họ đã tiến những bước rất dài. Việt Nam có kết quả toàn thua ở vòng loại cuối World Cup 2022, nhưng điều ấy lại giúp họ trở thành đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả cho AFF Cup 2020.

Đối thủ khó nhằn nhất của Indonesia tại vòng bảng AFF Cup tất nhiên là Việt Nam. Họ đang là nhà đương kim vô địch, ngoài ra đội bóng này còn có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần. Việt Nam tỏ ra tự tin hơn hẳn sau khi trở lại đấu trường khu vực từ vòng loại cuối World Cup 2022"

Kết thúc 10 ngày tập huấn tại Vũng Tàu, ĐT Việt Nam đã lên đường sang Singapore vào trưa ngày 1/12. Quang Hải và các đồng đội đã tới Singapore chính thức gia nhập hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020.

Tại Singapore, ĐT Việt Nam được BTC giải bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Grand Mercure Roxy, nằm cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển bằng xe bus.

Theo kết quả vừa mới được BTC AFF Suzuki Cup 2020 thông báo, tất cả các thành viên của đội tuyển Việt Nam đều âm tính với Covid-19.

Trước đó, chia sẻ với truyền thông, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tôi muốn vô địch AFF Cup 2021. Tôi muốn mang đến nụ cười cho người hâm mộ Việt Nam. Đã lâu rồi họ chưa được nở nụ cười chiến thắng".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.