Báo Indonesia bất ngờ lo lắng cho đội nhà trước trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông Indonesia tỏ ra khá lo lắng cho đội nhà, khi nhìn về lịch sử đối đầu giữa đội bóng xứ Vạn đảo và Việt Nam tại SEA Games.

U22 Việt Nam sẽ so tài với U22 Indonesia vào lúc 16h chiều ngày 13/5.
U22 Việt Nam sẽ so tài với U22 Indonesia vào lúc 16h chiều ngày 13/5.

Cả U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều vào vượt qua vòng bảng SEA Games năm nay với thành tích bất bại. Đoàn quân áo đỏ có được 3 chiến thắng trước Lào, Singapore, Malaysia và sau đó hòa Thái Lan để ghi danh vào vòng bán kết với ngôi nhì bảng B.

U22 Indonesia thậm chí còn gây ấn tượng hơn khi toàn thắng cả 4 trận, ghi được 13 bàn thắng, chỉ để thủng lưới đúng một bàn duy nhất ở vòng bảng và đứng đầu bảng B.

Hai đội sẽ gặp nhau ở trận bán kết 1 tại SEA Games 32 vào lúc 16h ngày hôm nay (13/5). Ở trận so tài này, U22 Việt Nam gặp bất lợi hơn so với đối thủ khi nghỉ ít hơn Indonesia một ngày và thiếu vắng chân sút trẻ Quốc Việt vì chấn thương.

Tuy nhiên, truyền thông Indonesia tỏ ra khá lo lắng cho đội nhà, khi nhìn về lịch sử đối đầu giữa hai đội tại SEA Games. Theo đó, các đội tuyển xứ Vạn đảo đã trải qua 12 năm qua chưa biết mùi thắng trước Việt Nam. Lần gần nhất họ đánh bại Việt Nam là trận bán kết SEA Games 26 là vào năm 2011.

Tờ Suara của Indonesia viết: “Dù vượt trội ở vòng bảng SEA Games 32 nhưng U22 Indonesia phải hết sức cảnh giác khi chạm trán U22 Việt Nam ở bán kết.

Lý do là xét về thành tích đối đầu, Garuda thực sự thua Những chiến binh sao vàng. Trên thực tế, Indonesia không thắng được Việt Nam trong 12 năm qua tại SEA Games”.

Cụ thể, thống kê kết quả của 5 màn đụng độ gần nhất giữa các đội tuyển trẻ Việt Nam và Indonesia tại sân chơi SEA Games:

6/5/2022: Việt Nam 3-0 Indonesia (vòng bảng SEA Games 31)

10/12/2019: Indonesia 0-3 Việt Nam (trận chung kết SEA Games 30)

1/12/2019: Indonesia 0-1 Việt Nam (vòng bảng SEA Games 30)

22/08/2017: Indonesia 0-0 Việt Nam (vòng bảng SEA Games 29)

15/6/2015: Indonesia 0-5 Việt Nam (trận tranh HCĐ SEA Games 28)

Đáng chú ý, HLV Indra Sjafri chính là bại tướng của HLV Park Hang Seo trong trận chung kết SEA Games 30 cách đây ít năm khiến ông mất ghế ở tuyển quốc gia Indoneisa.

Tham vọng của U22 Indonesia ở Đại hội năm nay là mang về Huy chương Vàng một lần nữa sau 21 năm khao khát. Điều này sẽ tiếp thêm động lực rất lớn cho đội bóng xứ Vạn đảo ở trận so tài với Việt Nam chiều nay.

Liên quan tới U22 Việt Nam, do chỉ có một ngày để chuẩn bị cho trận bán kết với U22 Indonesia nên HLV trưởng Philippe Troussier ưu tiên thời gian để các cầu thủ hồi phục thể trạng thay vì tập luyện vào ngày hôm qua 12/5. Đội chỉ tập gym, xông hơi vào buổi sáng và dành trọn buổi chiều để nghỉ ngơi.

Nhà cầm quân người Pháp cũng tranh thủ tổ chức thăm quan sân Olympic (địa điểm diễn ra trận bán kết) nhằm giúp các học trò có cảm giác tốt về mặt sân và không gian thi đấu. Khác với U22 Indonesia, trận đấu bán kết sắp tới cũng là trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam trên mặt sân này.

So với sân Prince, chất lượng mặt cỏ của sân Olympic tốt hơn nhiều, hứa hẹn sẽ giúp cả hai đội cống hiến màn trình diễn hấp dẫn cho người hâm mộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ