Báo Giáo dục và Thời đại tiếp sức đến trường học sinh nghèo vượt khó huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ)

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 27/8, Báo GD&TĐ tổ chức Chương trình "Tiếp sức đến trường" cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ).

500 phần quà và hơn 100 suất học bổng đến với học sinh nghèo huyện Cờ Đỏ
500 phần quà và hơn 100 suất học bổng đến với học sinh nghèo huyện Cờ Đỏ

Tham dự chương trình, về phía TP Cần Thơ có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP; bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP; ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT; Ban lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT.

Ông Nguyễn Thực Hiện phát biểu cảm ơn Báo GD&TĐ cùng các mạnh thường quân.

Ông Nguyễn Thực Hiện phát biểu cảm ơn Báo GD&TĐ cùng các mạnh thường quân.

Phía Báo GD&TĐ có nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo GD&TĐ; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Nguyên Tổng Biên tập tạp chí CAND, Cố vấn cao cấp của Báo GD&TĐ.

Nhà báo Dương Thanh Hương phát biểu tại chương trình.

Nhà báo Dương Thanh Hương phát biểu tại chương trình.

Phía nhà tài trợ có đại diện Tập đoàn Bitex; đại diện Công ty Bảo mật Nam Trường Sơn.
Cùng dự có đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều, Trung tâm Anh Ngữ Gia Việt.

Ông Bùi Văn Kiêt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ tặng hoa cảm ơn các đơn vị.

Ông Bùi Văn Kiêt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ tặng hoa cảm ơn các đơn vị.

Hàng trăm phần quà đến với học sinh nghèo

Cờ Đỏ là huyện ngoại thành của TP Cần Thơ, với 9 xã và 1 thị trấn. Người dân nơi đây phần lớn làm nông và làm thuê, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền luôn quan tâm đến đời sống cũng như việc học tập của người dân nói chung và các em học sinh nói riêng.

Nhà báo Dương Thanh Hương trao học bổng cho các em học sinh.

Nhà báo Dương Thanh Hương trao học bổng cho các em học sinh.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Huyện uỷ, UBND huyện cùng ban ngành đoàn thể từ huyện đến xã tập trung huy động học sinh các cấp đến trường và chuẩn bị khai giảng năm học mới. Đồng thời ra sức thực hiện nhiệm vụ năm học mới theo hướng phát triển giáo dục số, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ quản lý và giảng dạy, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện đến trường.

Ông Nguyễn Thực Hiện trao quà cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Thực Hiện trao quà cho các em học sinh.

Để kịp thời động viên và hỗ trợ các em học sinh huyện Cờ Đỏ chuẩn bị bước vào năm học mới 2022-2023, Chương trình “Tiếp sức đến trường” của Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức trao 300 bộ đồ dùng học tập đến trường, 200 phần quà tập viết và 105 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt của huyện Cờ Đỏ.

Ông Trần Thanh Bình trao học bổng và quà cho các em học sinh,

Ông Trần Thanh Bình trao học bổng và quà cho các em học sinh,

Phát biểu tại chương trình “Tiếp sức đến trường”, nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo GD&TĐ cho biết, trong 63 năm qua bên cạnh công tác truyền thông đồng hành với ngành, Báo luôn nỗ lực chia sẻ với giáo dục vùng khó. Chương trình công tác xã hội “Tiếp sức đến trường” do Báo khởi xướng suốt 13 năm qua đã chia sẻ cùng hàng chục nghìn học sinh nghèo, hỗ trợ hàng chục thư viện trường học trên cả nước.

Lãnh đạo Báo GD&TĐ cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ trao quà và học bổng cho các em học sinh.

Lãnh đạo Báo GD&TĐ cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ trao quà và học bổng cho các em học sinh.

Năm học 2021 - 2022 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thầy và trò cả nước vừa phòng chống dịch, vừa dạy học trong điều kiện hết sức khó khăn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa.

Huyện Cờ Đỏ những năm qua có rất nhiều đổi mới phát triển, đặc biệt trong giáo dục. Tuy vậy huyện vẫn còn một số ấp, xã khó khăn. Dù công tác giảm nghèo trên địa bàn luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp khó khăn. Vì thế đường đến trường của các em học sinh vẫn còn nhiều gian nan.

Ông Nguyễn Thực Hiện và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái trao quà và học bổng cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Thực Hiện và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái trao quà và học bổng cho các em học sinh.

Nhằm động viên, chia sẻ với giáo dục vùng khó, Báo GD&TĐ cùng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, Công đoàn Ngành giáo dục TP Cần Thơ tổ chức Chương trình công tác xã hội Tiếp sức đến trường. Đây là một hoạt động xã hội hướng đến cộng đồng có tính truyền thống của Báo Giáo dục và Thời đại, đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các mạnh thường quân, góp phần chung tay chia sẻ với giáo dục vùng khó. Chương trình có ý nghĩa chào mừng thành công năm học 2021 - 2022, chuẩn bị năm học mới 2022 - 2023.

Nhà báo Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Trưởng Cơ quan thường trú Báo GD&TĐ tại TP và bà Lê Thị Minh Trí đại diện Công ty Bảo mật Nam Trường Sơn trao quà cho các em học sinh.

Nhà báo Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Trưởng Cơ quan thường trú Báo GD&TĐ tại TP và bà Lê Thị Minh Trí đại diện Công ty Bảo mật Nam Trường Sơn trao quà cho các em học sinh.

“Báo GD&TĐ chọn huyện Cờ Đỏ làm điểm đến trong hoạt động công tác xã hội của mình. Mong rằng những phần quà của báo và các mạnh thường quân sẽ giúp cho học sinh thêm niềm vui đến trường, để các em có thêm động lực, vượt qua khó khăn và tiếp tục việc học trong năm học sắp tới”, Nhà báo Dương Thanh Hương nhấn mạnh.

Nhà báo Dương Thanh Hương tặng bánh kẹo cho các em học sinh.

Nhà báo Dương Thanh Hương tặng bánh kẹo cho các em học sinh.

Tiếp thêm động lực trong năm học mới

Tại chương trình “Tiếp sức đến trường”, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận và gửi lời cảm ơn tới Báo GD&TĐ, quý nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Thanh Bình và ông Võ Huấn Trực, Thường trực HĐQT Tập đoàn Bitex, kiêm Phó tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP XNK Bình Tây trao quà cho các em học sinh.

Ông Trần Thanh Bình và ông Võ Huấn Trực, Thường trực HĐQT Tập đoàn Bitex, kiêm Phó tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP XNK Bình Tây trao quà cho các em học sinh.

Ông Hiện cho biết, những năm gần đây được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị mà tình hình kinh tế-xã hội của huyện Cờ Đỏ có bước phát triển. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực tập trung triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội, nhờ đó mà đời sống của người dân từng bước được nâng lên.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ và Phòng GD&ĐT huyện Cờ Đỏ trao học bổng cho các em học sinh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ và Phòng GD&ĐT huyện Cờ Đỏ trao học bổng cho các em học sinh.

Tuy nhiên nguồn lực còn nhiều hạn chế, vẫn còn một bộ phận gia đình gặp không ít khó khăn, nhiều học sinh hàng ngày nỗ lực, vượt khó đến trường. Do đó luôn cần sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ, chăm lo cho cuộc sống của người dân cũng như các cháu học sinh.

“Chương trình tiếp sức đến trường của Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Sở GD-ĐT, Công đoàn ngành GD TP Cần Thơ và các mạnh thường quân tổ chức thực sự là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần tạo điều kiện cho học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ có thêm động lực, trên bước đường trang bị tri thức mới cho bản thân, để trở thành công dân có ích cho xã hội và đóng góp và sự phát triển của TP Cần Thơ”, ông Hiện nhấn mạnh.

Đại diện phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ và Báo GD&TĐ tại TP Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh nghèo.

Đại diện phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ và Báo GD&TĐ tại TP Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh nghèo.

Ông Hiện cũng mong muốn, các em học sinh được nhận hỗ trợ hôm nay nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện, để đạt nhiều thành tích xuất sắc. Xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo các cấp, nhà trường, gia đình và của các mạnh thường quân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.