Nhiều trường đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức đến trường"

Nhiều trường đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức đến trường"

(GD&TĐ) - Ngay sau khi khởi động chương trình “Tiếp sức đến trường năm học 2012-2013” cho học sinh nghèo của tỉnh Trà Vinh, Báo Giáo Dục và Thời Đại tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của nhiều trường học, học sinh các trường trên địa bàn TP.HCM.

Nhà giáo Hồ Thị Hiệp-hiệu trưởng trường MN Hoa Mai 2 tặng tập viết cho chương trình “Tiếp sức đến trường”
Nhà giáo Hồ Thị Hiệp-hiệu trưởng trường MN Hoa Mai 2 tặng tập viết cho chương trình “Tiếp sức đến trường” 

Sáng 14-7, cô Hồ Thị Hiệp, hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Mai 2 (Quận 12) đã trực tiếp trao tặng 500 quyển tập cho  Ban tổ chức để gửi đến tay các em học sinh nghèo. Sáng 15-7 trường Tiểu học Lạc Long Quân (Q.11) cũng đã trao tặng cho chương trình 600 quyển tập. Những tấm lòng của học sinh, các trường học trên địa bàn TP.HCM dành cho chương trình “Tiếp sức đến trường” đến xã nghèo tỉnh Trà Vinh  thật sự là nguồn động viên, khích lệ rất lớn để hoạt động xã hội của báo Giáo Dục và Thời Đại ngày càng trở nên quy mô và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Học sinh trường tiểu học Lạc Long Quân, Quận 11 tham gia tiếp sức, tặng tập cho các bạn học sinh nghèo ở Trà Vinh
 Học sinh trường tiểu học Lạc Long Quân, Quận 11 tham gia tiếp sức, tặng tập cho các bạn học sinh nghèo ở Trà Vinh

Sự lan tỏa của chương trình không chỉ được thể hiện ở sự ủng hộ, đồng hành của các đơn vị, mạnh thường quân, mà còn ở chính những hành động rất đỗi ý nghĩa của từng em học sinh. Có mặt tại trường Tiểu học Lạc Long Quân khi đến trường tiếp nhận sách vở, chúng tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh các em học sinh, mỗi em trên tay một hai quyển tập tranh nhau gửi đến cô giáo để “tiếp sức” cho các bạn học đồng trang lứa ở vùng  khó.  

Cô Nguyễn Thị Kim Hương, hiệu trưởng trường Tiểu học Lạc Long Quân chia sẻ: Ngay sau khi biết được thông tin về chương trình đầy ý nghĩa “Tiếp sức đến trường năm học 2012-2013” của báo, chúng tôi đã quyết định tham gia và đồng hành cùng chương trình. Sau khi vận động công đoàn nhà trường, CB-GV, hội phụ huynh cùng ủng hộ chương trình, chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn. Dù không phát động trong học sinh, nhưng nhiều em biết thông tin đã không ngần ngại lấy ngay phần thưởng học sinh giỏi của mình ra ủng hộ chương trình, có em thì tiết kiệm một buổi ăn sáng để có thể mua 2 quyển tập ủng hộ các bạn học sinh nghèo dân tộc. Hành động ấy của các em, khiến chúng tôi thấy các hoạt động xã hội thật nhiều ý nghĩa.

Anh Tú

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ