Báo Giáo dục và Thời đại 'Tiếp sức đến trường' cho học sinh quần đảo Nam Du

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 23/3, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” tại Hội trường UBND xã An Sơn huyện Kiên Hải, Kiên Giang.

Báo Giáo dục và Thời đại 'Tiếp sức đến trường' cho học sinh quần đảo Nam Du

Chương trình có sự tham gia của: Nhà báo Dương Thị Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; Nhà báo Nguyễn Đức Tuân, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ; ông Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải; ông Võ Hồng Phú, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kiên Hải; đại diện các đơn vị tài trợ.

Chương trình thu hút đông đảo các đại biểu tham dự. Ảnh: Mạnh Tùng.

Chương trình thu hút đông đảo các đại biểu tham dự. Ảnh: Mạnh Tùng.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” đã trao quà và học bổng cho 50 học sinh tiêu biểu vượt khó học giỏi ở huyện xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang.

Chương trình được Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức nhằm chuẩn bị hành trang cho các em vững bước vào năm học mới. Cùng với niềm vui đến trường của học sinh là bao lo toan của các bậc phụ huynh, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo nơi xã đảo xa xôi.

Nhà báo Dương Thị Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mạnh Tùng.

Nhà báo Dương Thị Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mạnh Tùng.

Đại diện đơn vị tổ chức chương trình, nhà báo Dương Thị Thanh Hương - Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cho biết: “Trong các năm qua, bên cạnh công tác truyền thông của ngành, Báo luôn nỗ lực chia sẻ với giáo dục vùng khó. Chương trình công tác xã hội “Tiếp sức đến trường” do Báo khởi xướng đã đồng hành cùng hàng nghìn học sinh nghèo, hỗ trợ hàng chục thư viện trường học trên cả nước.

Nhà báo Dương Thị Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại và ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao học bổng và quà cho học sinh. Ảnh: Mạnh Tùng.

Nhà báo Dương Thị Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại và ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao học bổng và quà cho học sinh. Ảnh: Mạnh Tùng.

Huyện Kiên Hải là địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội. Kiên Hải với 23 đảo lớn, nhỏ, công tác tổ chức dạy và học rất gian nan. Ở đây, các lớp ghép lên đến 3 cấp học. Trường lớp ở nhiều nơi chưa khang trang, trong khi ngân sách đầu tư còn hạn hẹp. Đời sống nhiều người dân khó khăn, vất vả với mức thu nhập thấp. Từ đó, việc học của các em học sinh cũng gian nan. Đặc biệt, tại quần đảo Nam Du với nhiều đảo bị chia cắt, xa đất liền, gây khó khăn đi lại. Nơi đây, việc tiếp cận với giáo dục, trường học của các em học sinh không dễ dàng.

Theo Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại nhằm động viên, chia sẻ với giáo dục vùng khó, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức Chương trình công tác xã hội Tiếp sức đến trường. Đây là một hoạt động hướng đến cộng đồng có tính truyền thống của Báo trong những năm qua và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các mạnh thường quân, góp phần chung tay chia sẻ với giáo dục vùng khó.

“Báo Giáo dục và Thời đại chọn quần đảo Nam Du (huyện Kiên Hải) làm điểm đến trong hoạt động công tác xã hội của mình. Mong rằng những phần quà của báo và các mạnh thường quân gửi đến các em sẽ giúp cho các em học sinh thêm niềm vui đến trường. Tất cả đều có chung một mong muốn “Tiếp sức đến trường cho học sinh vùng biển đảo” để các em có thêm động lực, vượt qua khó khăn và tiếp tục việc học trong năm học sắp tới”, bà Dương Thị Thanh Hương nói.

Nhà báo Nguyễn Đức Tuân, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (trái) và Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải trao học bổng và quà cho học sinh. Ảnh: Mạnh Tùng.
Nhà báo Nguyễn Đức Tuân, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (trái) và Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải trao học bổng và quà cho học sinh. Ảnh: Mạnh Tùng.
Ông Võ Bình An Giám đốc Công ty du học giao thương Việt Hàn - Trung tâm Ngoại ngữ Thuận Hưng (bên phải) và ông Võ Hồng Phú - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kiên Hải trao học bổng và quà cho học sinh. Ảnh: Mạnh Tùng.

Ông Võ Bình An Giám đốc Công ty du học giao thương Việt Hàn - Trung tâm Ngoại ngữ Thuận Hưng (bên phải) và ông Võ Hồng Phú - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kiên Hải trao học bổng và quà cho học sinh. Ảnh: Mạnh Tùng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải Lê Minh Trị phát biểu tại chương trình “Tiếp sức đến trường”. Ảnh: Mạnh Tùng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải Lê Minh Trị phát biểu tại chương trình “Tiếp sức đến trường”. Ảnh: Mạnh Tùng.

Cảm ơn Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” tại địa phương, ông Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải cho biết, những món quà và học bổng sẽ tiếp động lực cho học sinh địa phương vượt khó vươn lên trong việc học. Theo ông ông Lê Minh Trị, tại Kiên Hải, với 23 đảo lớn, nhỏ, công tác tổ chức dạy và học rất gian nan.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Sách thiết bị trường học TP Cần Thơ và bà Trần Thị Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn trao học bổng và quà. Ảnh: Mạnh Tùng.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Sách thiết bị trường học TP Cần Thơ và bà Trần Thị Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn trao học bổng và quà. Ảnh: Mạnh Tùng.

Đại diện học sinh nhận học bổng, em Hà My, học sinh lớp 11 Trường THCS An Sơn, huyện Kiên Hải chia sẻ: Chúng cháu rất vui mừng nhận được học bổng và quà từ chương trình. Những món quà mà Đoàn công tác đã mang đến không chỉ là những vật phẩm vật chất mà còn là biểu tượng của sự yêu thương và quan tâm dành cho chúng cháu. Chúng cháu xin hứa sẽ học tập thật tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành người công dân có ích cho xã hội để không phụ lòng mong mỏi của các bác lãnh đạo, các cô, các chú...

Ông Nguyễn Anh Tú, Phó trưởng CQTT Báo GĐ&TĐ tại TPHCM (bên trái) và ông Nguyễn Chính Luận trao quà và học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Mạnh Tùng.

Ông Nguyễn Anh Tú, Phó trưởng CQTT Báo GĐ&TĐ tại TPHCM (bên trái) và ông Nguyễn Chính Luận trao quà và học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Mạnh Tùng.

Cháu cũng mong muốn trong thời gian tới các bác sẽ luôn dành sự quan tâm, tình yêu thương, những nguồn động viên nhiều hơn nữa để ngành giáo dục, đến thế hệ học sinh chúng cháu. Đặc biệt là với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, vất vả như chúng cháu, đặc biệt là ở những vùng biển đảo xa xôi.

Dịp này, ông Trần Thanh Bình thay mặt Công đoàn Ngành Giáo dục TP Cần Thơ trao tặng 30 bộ áo dài cho các cô giáo xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải.
Dịp này, ông Trần Thanh Bình thay mặt Công đoàn Ngành Giáo dục TP Cần Thơ trao tặng 30 bộ áo dài cho các cô giáo xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải.

Tương tự, em Nguyễn Văn Tuấn, học sinh lớp 4 tại Trường Tiểu học An Sơn nói: Chúng cháu rất hạnh phúc và biết ơn khi nhận được học bổng. Những món quà ấy sẽ giúp chúng cháu rất nhiều trong học tập khi vào năm học mới. Chúng cháu hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và các mạnh thường quân đã hỗ trợ học bổng và quà tặng.

Các đại biểu tham dự chương trình “Tiếp sức đến trường” tại xã đảo An Sơn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mạnh Tùng.

Các đại biểu tham dự chương trình “Tiếp sức đến trường” tại xã đảo An Sơn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mạnh Tùng.

Báo Giáo dục và Thời đại chân thành cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã đồng hành cùng chương trình “Tiếp sức đến trường”: Ngân hàng TMCP Bắc Á; Quỹ Vì tầm vóc Việt; Sở GD&ĐT TP Cần Thơ; Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ cùng các đơn vị đồng hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ