Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao
Tại Hội nghị, nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Giáo dục & Thời đại cho biết: Năm 2025, trong bối cảnh báo chí tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh mạnh mẽ của truyền thông số và sự sụt giảm nguồn thu từ báo in, Báo Giáo dục và Thời đại vẫn giữ vững vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.
Báo luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy, Ban Biên tập cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã tạo nên nền tảng quan trọng để cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua.
Bên cạnh đó, trong năm 2025, Báo tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ truyền thông quan trọng do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao. Trong đó nổi bật là việc tổ chức thành công Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”, thu hút hơn 800 tác phẩm tham dự từ các cơ quan báo chí trong cả nước; đã trao giải cho 58 tác phẩm xuất sắc, tiếp tục khẳng định uy tín và sức lan tỏa của giải thưởng trong đời sống báo chí.
Báo cũng tổ chức thành công Chương trình “Thay lời tri ân” với chủ đề “Thắp sáng tương lai”, góp phần tôn vinh những tấm gương nhà giáo tiêu biểu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề dạy học.
Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của bạn đọc với gần 90.000 bài dự thi, thể hiện tình cảm sâu sắc của xã hội đối với thầy cô giáo và mái trường.
Ngoài ra, Báo đã phối hợp tổ chức Chương trình gặp mặt, tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, góp phần tôn vinh những tài năng trẻ của đất nước và những thầy cô đã tận tâm bồi dưỡng học sinh.
“Trong ba năm liên tiếp, Báo Giáo dục và Thời đại cùng các tổ chức Đảng và đoàn thể trong cơ quan đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận nhiều phần thưởng của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức đoàn thể”, Tổng biên tập Triệu Ngọc Lâm nhấn mạnh.
Tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động báo chí
Năm 2026, Báo Giáo dục và Thời đại xác định tiếp tục thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, phản ánh kịp thời và chính xác các vấn đề của đời sống giáo dục và xã hội.
Báo sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung lớn như triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học; công tác triển khai và thi hành Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học và quá trình chuyển đổi số trong ngành giáo dục.
Một nhiệm vụ quan trọng của năm 2026 là tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, từng bước hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và công nghệ, hướng tới xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện.
Cùng với đó, Báo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế liên quan đến tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tuyển dụng, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Báo sẽ tiếp tục phối hợp với Công đoàn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động; tạo môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Những hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn của ngành giáo dục.
Sau khi nghiên cứu, lắng nghe các tham luận, Hội nghị quyết nghị nhất trí thông qua kế hoạch năm 2026 với các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, các nguồn thu sự nghiệp; chăm lo đời sống cán bộ, phóng viên nhân viên trong cơ quan.
Đồng thời, tạo điều kiện và phối hợp tốt để phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể, nghề nghiệp trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Năm 2026, Báo phấn đấu có 12 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.