Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức trồng cây tại Thiền Viện Trúc Lâm Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 25/8, Báo Giáo dục & Thời đại và Công ty cổ phần thương mại đầu tư xây dựng Lộc Gia tổ chức Lễ trồng cây tại Thiền Viện Trúc Lâm Phú Yên.

Dự lễ trồng cây có Đại đức Thích Đạt Ma Quang Hải trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên; Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng biên tập Báo Giáo dục & Thời đại.

Cùng dự còn có các Phó Tổng biên tập: Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn Đức Tuân; các chư tôn đức tăng ni của Thiền viện và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Báo Giáo dục & Thời đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng biên tập Báo Giáo dục & Thời đại phát biểu tại Lễ trồng cây.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng biên tập Báo Giáo dục & Thời đại phát biểu tại Lễ trồng cây.

Đại đức Thích Đạt Ma Quang Hải; các chư tôn đức tăng ni của Thiền viện và các đại biểu dự Lễ trồng cây.

Đại đức Thích Đạt Ma Quang Hải; các chư tôn đức tăng ni của Thiền viện và các đại biểu dự Lễ trồng cây.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng biên tập Triệu Ngọc Lâm nhấn mạnh, cây xanh có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống. Do đó, trồng cây xanh không chỉ là truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tài nguyên rừng. Qua đây, giúp cho cảnh quan Thiền viện có thêm không gian xanh mát.

Hiện nay, các hiện tượng biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai bão lũ ngày càng tác động mạnh mẽ tới đời sống xã hội. Đây cũng là một trong những lý do để tập thể cán bộ, nhân viên Báo Giáo dục & Thời đại có mặt ở Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên để cùng tham gia và hưởng ứng, ủng hộ hoạt động trồng cây xanh.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo GD&TĐ; Đại đức Thích Đạt Ma Quang Hải, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên và ông Nguyễn Đặng Minh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư xây dựng Lộc Gia chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trồng cây.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo GD&TĐ; Đại đức Thích Đạt Ma Quang Hải, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên và ông Nguyễn Đặng Minh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư xây dựng Lộc Gia chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trồng cây.

“Tôi tin rằng, những hình ảnh của buổi lễ và số cây được trồng sẽ có ý nghĩa tốt đẹp cho phong trào trồng cây xanh tại tỉnh Phú Yên nói chung và Thiền viện nói riêng. Qua đó, góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”, Tổng biên tập Triệu Ngọc Lâm bày tỏ.

Cũng tại sự kiện, thay mặt cán bộ, phóng viên Báo Giáo dục & Thời đại, Tổng biên tập Triệu Ngọc Lâm đã gửi lời cảm ơn tới Công ty cổ phần thương mại đầu tư xây dựng Lộc Gia, doanh nghiệp đồng hành cùng báo thực hiện lễ trồng cây ý nghĩa này.

Đại đức Thích Đạt Ma Quang Hải trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên phát biểu tại buổi Lễ

Đại đức Thích Đạt Ma Quang Hải trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên phát biểu tại buổi Lễ

Quang cảnh buổi Lễ trồng cây.

Quang cảnh buổi Lễ trồng cây.

Gửi lời cảm ơn đến tập thể Ban biên tập, cán bộ, viên chức, người lao động Báo Giáo dục & Thời đại, Đại đức Thích Đạt Ma Quang Hải trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên chia sẻ, hiện Thiền viện đã hoàn thành giai đoạn 1.

Thiền Viện Trúc Lâm Phú Yên tọa lạc tại địa hình sơn bao thủy bọc, hội tụ tinh hoa của đất trời, khung cảnh thiên nhiên thanh bình toát lên vẻ thiền vị giữa núi rừng bao la.

Đây không chỉ là ngôi chùa đẹp, hiện đại mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục và tâm linh quan trọng của vùng đất Phú Yên.

Tại đây, các tăng, ni, phật tử không chỉ học tập và thực hành những bài giảng của Đức Thế Tôn và các vị đại sư, mà còn được rèn luyện và phát triển các phẩm chất đạo đức cao đẹp như lòng nhân ái, niềm tín thác, sự tự tin, tập trung và kiên nhẫn.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo GD&TĐ trồng cây tại Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo GD&TĐ trồng cây tại Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên.
Tập thể Báo Giáo dục & Thời đại tham gia trồng cây xanh tại Thiền viện.

Tập thể Báo Giáo dục & Thời đại tham gia trồng cây xanh tại Thiền viện.

Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là dòng Thiền tông Việt Nam, được hình thành từ thời nhà Trần, do Vua Trần Nhân Tông sáng lập.

Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên được xây dựng tại thôn Quảng Đức, xã An Thọ (huyện Tuy An), với diện tích trên 34ha với nhiều hạng mục và nhiều giai đoạn.

Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên đang dần được hoàn thiện.

Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên đang dần được hoàn thiện.

Giai đoạn 1, Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 126.000m2, với 5 hạng mục, gồm Cổng tam quan, chánh điện, lầu chuông, lầu trống và đường giao thông nội bộ. Cả 5 hạng mục này được hoàn thành sau gần 2 năm thi công và do nguồn công đức của tăng ni, phật tử, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đầu tư xây dựng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.