Báo GD&TĐ tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà cho 2 anh em mồ côi

GD&TĐ - Sáng 10/4, Báo Giáo dục và Thời đại Khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà cho 2 em Võ Tá Việt Chính và Võ Tá Việt Sang tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Q. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh; Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập Báo GD&TĐ chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình 2 cháu trong ngày lễ khánh thành nhà mới.
Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Q. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh; Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập Báo GD&TĐ chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình 2 cháu trong ngày lễ khánh thành nhà mới.

Tham dự buổi lễ về phía Sở GD&ĐT có bà Đặng Thị Quỳnh Diệp – Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh; phía UBND huyện Cẩm Xuyên có ông Nguyễn Thanh Long – Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện, bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện, ông Lê Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, bà Đặng Thị Thanh Hoa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Cẩm Duệ…

Về phía Báo GD&TD có Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng biên tập Báo GD&TĐ; Nhà báo Nguyễn Văn Dũng – Trưởng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ…

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập Báo GD&TĐ tham quan căn nhà tình nghĩa của 2 cháu Chính và Sang.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập Báo GD&TĐ tham quan căn nhà tình nghĩa của 2 cháu Chính và Sang.

Chương trình Điều ước cho em đã gắn kết, đưa niềm hạnh phúc đến với 2 anh em mồ côi: Võ Tá Việt Chính (10 tuổi, lớp 4) và Võ Tá Việt Sang (8 tuổi, lớp 2) tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Sau gần 3 tháng khởi công, căn nhà do Bộ GD&ĐT phối hợp với Báo GD&TĐ hỗ trợ xây dựng, nay đã hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo Báo, ngành Giáo dục Hà Tĩnh, chính quyền địa phương cùng bà con tham dự lễ khánh thành.
Lãnh đạo Báo, ngành Giáo dục Hà Tĩnh, chính quyền địa phương cùng bà con tham dự lễ khánh thành.

Ngôi nhà nghĩa tình của 2 cháu đã được xây dựng theo  thiết kế là nhà đổ bằng kiên cố, có tổng diện tích sử dụng gần 60m2, với kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Ngôi nhà hoàn thành, đưa vào sử dụng đã giúp hai anh em có mái nhà che nắng, che mưa, ổn định cuộc sống, yên tâm học tập.

Đây là hoạt động thiết thực nằm trong Chương trình Điều ước cho em do Bộ GD&ĐT triển khai trên cả nước, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà.

Cách đây 7 năm, bố hai em không may bị tai nạn qua đời, một năm sau đó, người mẹ hiền cũng mất do căn bệnh hiểm nghèo.

Hai anh em từ đó sống với bà nội sức khỏe yếu và gia đình người chú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà ở của hai cháu cùng bà nội đã cũ, hỏng, dột nát không đảm bảo an toàn, không đủ ấm trong mùa đông giá rét.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập Báo GD&TĐ cho biết: Báo GD&TĐ luôn mong muốn đóng góp những tình cảm, hành động thiết thực nhất đến với các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Rất vui khi chính quyền, Sở GD&DT Hà Tĩnh, gia đình đồng hành cùng Báo thời gian qua.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập Báo GD&TĐ phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho 2 cháu Sang và Chính.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập Báo GD&TĐ phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho 2 cháu Sang và Chính.

"Căn nhà hoàn thiện là sự hỗ trợ đắc lực, niềm tin tưởng từ các mạnh thường quân đến với quý Báo. Điều này sẽ lan tỏa lớn đến những mảnh đời bất hạnh khác trên địa bàn Hà Tĩnh. Thời gian tới, Báo tiếp tục quan tâm và hướng đến nhiều hoàn cảnh khó khăn không chỉ riêng Hà Tĩnh mà còn khắp dải đất miền Trung" - Nhà báo Triệu Ngọc Lâm nhấn mạnh.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cũng hứa: Hai cháu đã có căn nhà nhỏ để che mưa, che nắng, đây là niềm vui lớn. Việc sắm sửa thêm đồ dùng trong nhà, dụng cụ sinh hoạt, học tập cho 2 cháu, Báo GD&TĐ sẽ hỗ trợ thêm trong thời gian tới.

Chính quyền, người dân địa phương đến tham dự lễ khánh thành nhà.
Chính quyền, người dân địa phương đến tham dự lễ khánh thành nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Võ Tá Quyết (chú ruột) hai cháu chia sẻ: “Cảm ơn các mạnh thường quân, Chương trình Điều ước cho em, cảm ơn quý Báo cùng các cấp ngành, chính quyền, bà con lối xóm đã hỗ trợ, xây dựng để hai cháu có căn nhà xinh đẹp, kiên cố như ngày hôm nay.

"Đây quả thực là món quà ý nghĩa và có lẽ đến giờ, gia đình chúng tôi không dám tin đó là sự thật” - anh Quyết xúc động nói.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khánh thành và bàn giao nhà:

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, bà Đặng Thị Quỳnh Diệp cùng chính quyền địa phương thực hiện lễ gắn biển Nhà tình nghĩa.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, bà Đặng Thị Quỳnh Diệp cùng chính quyền địa phương thực hiện lễ gắn biển Nhà tình nghĩa.
Căn nhà tình nghĩa do Báo GD&TĐ tài trợ, xây dựng.
Căn nhà tình nghĩa do Báo GD&TĐ tài trợ, xây dựng.
Lãnh đạo Trường Tiểu học Cẩm Duệ tặng quà cho 3 bà cháu tại buổi lễ.
Lãnh đạo Trường Tiểu học Cẩm Duệ tặng quà cho 3 bà cháu tại buổi lễ.
Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Môi trường Việt Nam Xanh tặng chiếc quạt điện cho 3 bà cháu.
Đại diện Công ty  Cổ phần đầu tư  Môi trường Việt Nam Xanh tặng chiếc quạt điện cho 3 bà cháu.
Trung tâm đào tạo tiếng Trung - Thanh Mai HSK (Hà Nội) tặng tiền mặt động viên 3 bà cháu, đồng thời với lời hứa: "Nếu 2 cháu có nhu cầu học tiếng Trung tại Hà Tĩnh, trung tâm sẽ đào tạo miễn phí".
Trung tâm đào tạo tiếng Trung - Thanh Mai HSK (Hà Nội) tặng tiền mặt động viên 3 bà cháu, đồng thời với lời hứa: "Nếu 2 cháu có nhu cầu học tiếng Trung tại Hà Tĩnh, trung tâm sẽ đào tạo miễn phí".
Đại diện Cty Truyền thông Giáo dục và Thời đại Ecom tặng quà cho 3 bà cháu, hỗ trợ thêm nguồn kinh phí nhỏ mua sắm dụng cụ sinh hoạt.
Đại diện Cty Truyền thông Giáo dục và Thời đại Ecom  tặng quà cho 3 bà cháu, hỗ trợ thêm nguồn kinh phí nhỏ mua sắm dụng cụ sinh hoạt.
Lãnh đạo xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên tặng quà cho gia đình 3 bà cháu.
Lãnh đạo xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên tặng quà cho gia đình 3 bà cháu.
Ông Lê Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ thay mặt gia đình, chính quyền địa phương cảm ơn sự quan tâm của Ban biên tập Báo GD&TĐ, cảm ơn VP Báo tại khu vực Bắc Trung Bộ trong suốt thời gian qua đối với địa phương, người dân và gia đình hai cháu.
Ông Lê Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ thay mặt gia đình, chính quyền địa phương cảm ơn sự quan tâm của Ban biên tập Báo GD&TĐ, cảm ơn VP Báo tại khu vực Bắc Trung Bộ trong suốt thời gian qua đối với địa phương, người dân và gia đình hai cháu.
Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Q.Giám đốc Sở GD&ĐT (bên phải) chia sẻ, động viện 3 bà cháu.
Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Q.Giám đốc Sở GD&ĐT (bên phải) chia sẻ, động viện 3 bà cháu.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ cùng chính quyền địa phương chụp ảnh kỷ niệm với hai cháu tại căn nhà vừa hoàn thành.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ cùng chính quyền địa phương chụp ảnh kỷ niệm với hai cháu tại căn nhà vừa hoàn thành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ