Báo GD&TĐ, tập đoàn Vingroup mang niềm vui đến người nghèo miền núi Quảng Bình

Nhiều suất quà ý nghĩa do Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với tập đoàn Vingroup vừa được trao tặng cho bà con tại địa bàn xã Lâm Hoá (Tuyên Hoá, Quảng Bình).

Báo GD&TĐ, tập đoàn Vingroup mang niềm vui đến người nghèo miền núi Quảng Bình

Sáng 4/1, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Qũy Thiện Tâm – Tập Đoàn Vingroup đã tổ chức trao quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình). Theo đó, 50 hộ dân được nhận những suất quà ý nghĩa trị giá 600.000 đồng/suất. 

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ trao quà.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ trao quà.

Phát biểu tại buổi trao quà, Nhà báo Nguyễn Văn Dũng – Trưởng đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên cho biết, ngoài công tác chuyên môn, Báo GD&TĐ luôn đồng hành cùng với chính quyền các địa phương để giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.  Đặc biệt, nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với những món quà này sẽ góp phần mang đến cho bà con có một cái Tết đầm ấm hơn.

Hơn 50 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng đến với bà con xã Lâm Hóa.
Hơn 50 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng đến với bà con xã Lâm Hóa.

“Không chỉ trao quà tết cho người dân khó khăn tại tỉnh Quảng Bình, Văn phòng báo GD&TĐ cũng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, mang niềm vui đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền Trung. Thời gian vừa qua, Báo GD&TĐ đã kết nối với các nhà hảo tâm để xây dựng nhiều căn nhà nhân ái hỗ trợ cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà Tết trên do Báo GD&TĐ phối hợp với Tập đoàn Vingroup trao tặng.
Những phần quà Tết trên do Báo GD&TĐ phối hợp với Tập đoàn Vingroup trao tặng.

Riêng tại Quảng Bình chúng tôi cũng đang xây dựng 2 căn nhà nhân ái cho hai em học sinh nghèo, học giỏi tại huyện Lệ Thủy và dự kiến sẽ được khánh thành trước Tết Nguyên đán”, nhà báo Văn Dũng chia sẻ.

Hình ảnh tại buỗi lễ trao quà Tết.
Hình ảnh tại buỗi lễ trao quà Tết.

Nhận được phần quà trên tay, bà Phạm Thị Đồng, trú tại Bản Chuối, xã Lâm Hóa xúc động cho biết: “Gần đến Tết rồi mà nhà tôi chưa có gì cả, trời mưa suốt nên cũng không đi rẫy và đi rừng để kiếm tiền được. Hôm nay, được nhận quà Tết sớm từ báo GD&TĐ cùng nhà tài trợ tôi rất vui, thế là gia đình có tiền để mua đồ đón Tết rồi”.

Có mặt tại buổi trao quà, thay mặt chính quyền địa phương, ông Cao Phương Hướng – Chủ tịch UBND xã Lâm Hóa đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo GD&TĐ và tập đoàn Vingroup đã chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Bà con xã Lâm Hóa vui mừng khi nhận quà Tết.
Bà con xã Lâm Hóa vui mừng khi nhận quà Tết.

Ông Hướng cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới Báo GD&TĐ và các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cùng với địa phương để giúp đỡ nhiều hơn nữa cho các hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, Lâm Hóa là một xã miền núi duy nhất của huyện Tuyên Hóa thuộc diện 135, đây cũng là nơi sinh sống của đồng bào Mã Liềng thuộc dân tộc Chứt. Toàn xã Lâm Hóa hiện có 298 hộ với 1.251 nhân khẩu. Trong đó dân tộc thiểu số có 153 hộ, với 595 nhân khẩu; tỉ lệ hộ nghèo còn chiếm đến 59,39%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ