Báo GD&TĐ kết nối mang niềm vui cho học trò nghèo hiếu học tại Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại tại miền Trung - Tây Nguyên phối hợp các đơn vị trao học bổng cho học trò nghèo vượt khó Đắk Lắk.

50 suất học bổng trao tặng cho học trò nghèo tại huyện M'Drắk. (Ảnh: TT)
50 suất học bổng trao tặng cho học trò nghèo tại huyện M'Drắk. (Ảnh: TT)

Ngày 29/3, Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại tại miền Trung - Tây Nguyên phối hợp phòng GD&ĐT huyện M'Drắk (tỉnh Đắk Lắk) cùng đại diện nhà tài trợ trao 50 suất học bổng cho học trò nghèo vượt khó.

Toàn cảnh buổi trao học bổng. (Ảnh: TT)

Toàn cảnh buổi trao học bổng. (Ảnh: TT)

Tham dự có đại diện Sở GD&ĐT Đắk Lắk; ông Lê Đình Điền, Chủ tịch Hội khuyến học huyện M'Drắk; Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ tại miền Trung - Tây Nguyên; ông Tạ Hồng Diện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện M'Drắk; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trực thuộc phòng GD&ĐT huyện M'Drắk.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ tại miền Trung - Tây Nguyên chia sẻ tại buổi trao học bổng. (Ảnh: TT)

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ tại miền Trung - Tây Nguyên chia sẻ tại buổi trao học bổng. (Ảnh: TT)

Chia sẻ với quý thầy cô giáo và các em học sinh huyện huyện M'Drắk, Nhà báo Nguyễn Văn Dũng cho biết, Báo Giáo dục và Thời đại là cơ quan ngôn luận của Bộ GD&ĐT - Diễn đàn toàn xã hội vì sự nghiệp giáo dục. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, công tác an sinh xã hội gắn với Chương trình "Nâng bước em tới trường" cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng trao học bổng, cặp sách cho học sinh. (Ảnh: TT)
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng trao học bổng, cặp sách cho học sinh. (Ảnh: TT)

"Thông qua hoạt động chuyên môn, Báo GD&TĐ thường xuyên kết nối, trao tặng nhiều suất học bổng, phần quà, căn nhà ... cho học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động an sinh xã hội của đơn vị bên cạnh hỗ trợ các em có thêm điều kiện học tập, thầy cô yên tâm công tác còn góp phần cùng ngành GD&ĐT các địa phương nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đối với huyện M'Drắk, mong rằng, những suất học bổng, cặp sách sẽ giúp các em có thêm động lực vượt qua khó khăn, thi đua học tập tốt để sau này thành công dân có ích cho xã hội", Nhà báo Nguyễn Văn Dũng nói.

Các em học sinh vượt khó của huyện M'Drắk. (Ảnh: TT)

Các em học sinh vượt khó của huyện M'Drắk. (Ảnh: TT)

Phát biểu tại đây, ông Biện Văn Minh, đại diện Sở GD&ĐT Đắk Lắk nhấn mạnh, thời gian qua, Văn phòng đại diện của Báo GD&TĐ tại miền Trung - Tây Nguyên đã có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ cho học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Biện Văn Minh, thay mặt Sở GD&ĐT Đắk Lắk gửi lời cảm ơn đến Báo GD&TĐ cùng mạnh thường quân. (Ảnh: TT)

Ông Biện Văn Minh, thay mặt Sở GD&ĐT Đắk Lắk gửi lời cảm ơn đến Báo GD&TĐ cùng mạnh thường quân. (Ảnh: TT)

"Riêng tại Đắk Lắk, đơn vị đã kết nối, trao hàng trăm suất học bổng, quà, xe đạp; hỗ trợ xây nhiều căn nhà nhân ái. Đặc biệt, đã xây tặng 2 điểm trường Buôn Lách Ló (xã Nam Ka, huyện Lắk) 1 công trình nước sạch trị giá 100 triệu đồng. Những tình cảm mà các anh chị phóng viên, biên tập viên của quý Báo dành cho Giáo dục Đắk Lắk hết sức đáng trân trọng. Xin gửi lời cảm ơn đến quý Báo, các nhà tài trợ, mạnh thường quân. Chúng tôi mong rằng, qua kết nối của Báo GD&TĐ, thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đối với các học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh", ông Minh chia sẻ.

Ông Tạ Hồng Diện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện M'Drắk gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo GD&TĐ và nhà tài trợ. (Ảnh: TT)

Ông Tạ Hồng Diện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện M'Drắk gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo GD&TĐ và nhà tài trợ. (Ảnh: TT)

Chung cảm xúc, ông Tạ Hồng Diện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện M'Drắk gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo GD&TĐ, nhà tài trợ đã trao tặng học bổng, quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của huyện. Đồng thời khẳng định, đây là nguồn lực tinh thần quan trọng để thầy cô giáo, các em học sinh nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Em Trần Hồ Anh Thư đại diện 50 em học sinh phát biểu. (Ảnh: TT)

Em Trần Hồ Anh Thư đại diện 50 em học sinh phát biểu. (Ảnh: TT)

Em Trần Hồ Anh Thư (lớp 7A, Trường THCS Ngô Quyền, huyện M'Drắk), đại diện 50 em học sinh nhận học bổng gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức, Báo GD&TĐ, quý thầy cô giáo. Đồng thời xin hứa, sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với sự tin yêu của thầy cô, các cô chú phóng viên và quý mạnh thường quân.

Ban tổ chức trao học bổng, cặp sách cho học sinh. (Ảnh: TT)

Ban tổ chức trao học bổng, cặp sách cho học sinh. (Ảnh: TT)

Ban tổ chức trao học bổng, cặp sách cho học sinh. (Ảnh: TT)

Ban tổ chức trao học bổng, cặp sách cho học sinh. (Ảnh: TT)

Ban tổ chức trao học bổng, cặp sách cho học sinh. (Ảnh: TT)

Ban tổ chức trao học bổng, cặp sách cho học sinh. (Ảnh: TT)

Ban tổ chức trao học bổng, cặp sách cho học sinh. (Ảnh: TT)

Ban tổ chức trao học bổng, cặp sách cho học sinh. (Ảnh: TT)

Dịp này, Nhà báo Nguyễn Văn Dũng và các đại biểu đã thay mặt nhà tài trợ là chị Thu Thảo (một người con của Đắk Lắk) trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng; 50 cặp sách, mỗi cặp 300 nghìn đồng. Tổng giá trị quà: 65 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ