Báo GD&TĐ đồng hành với họ Hồ ở Hà Tĩnh xây dựng nhà nhân ái

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 22/12, Báo GD&TĐ đồng hành với Hội đồng hương Đỉnh Bàn, Ban liên lạc họ Hồ Hà Tĩnh khởi công nhà nhân ái cho hộ nghèo tại Thạch Hà.

Đại diện Hội đồng hương Đỉnh Bàn, Ban liên lạc họ Hồ tại Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ.
Đại diện Hội đồng hương Đỉnh Bàn, Ban liên lạc họ Hồ tại Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ.

Lễ khởi công có sự tham dự của ông Hồ Văn Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện VP Báo GD&TĐ khu vực MTTN, ông Hồ Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng Hương Đỉnh Bàn, Trưởng Ban liên lạc họ Hồ cùng đại diện các phòng ban, chính quyền địa phương và bà con nhân dân xã Đỉnh Bàn.

Ông Hồ Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng Hương Đỉnh Bàn, Trưởng Ban liên lạc họ Hồ phát biểu khai mạc.

Ông Hồ Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng Hương Đỉnh Bàn, Trưởng Ban liên lạc họ Hồ phát biểu khai mạc.

Đây là ngôi nhà được VP Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên đồng hành với Ban liên lạc họ Hồ tại Hà Tĩnh, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm cùng UBND xã Đỉnh Bàn chung tay hỗ trợ gia đình chị Hồ Thị Loan (SN 1979, trú tại thôn Bình Sơn, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà trao tặng số tiền 70 triệu đồng.

Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà trao tặng số tiền 70 triệu đồng.

Thông qua kêu gọi, đến nay Ủy ban MTTQ Thạch Hà hỗ trợ 70 triệu đồng; Hội đồng hương Đỉnh Bàn, Ban liên lạc họ Hồ Hà Tĩnh cùng các mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ được 102,5 triệu đồng để khởi công xây dựng nhà cho chị Loan.

Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện VP báo GD&TĐ khu vực MTTN phát biểu tại buổi lễ.

Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện VP báo GD&TĐ khu vực MTTN phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện VP báo GD&TĐ khu vực MTTN cho biết, việc xây dựng nhà nhân ái là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự quan tâm của cộng đồng xã hội đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng căn nhà sớm hoàn thiện nhằm giúp đỡ gia đình chị Loan sớm ổn định cuộc sống, các cháu yên tâm học hành chăm ngoan”.

Đại diện báo GD&TĐ, Hội đồng hương Đỉnh Bàn, Ban liên lạc họ Hồ cùng các nhà hảo tâm trao quà cho gia đình chị Loan.

Đại diện báo GD&TĐ, Hội đồng hương Đỉnh Bàn, Ban liên lạc họ Hồ cùng các nhà hảo tâm trao quà cho gia đình chị Loan.

Được biết, chị Hồ Thị Loan thuộc hộ nghèo, là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân chị là nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam/dioxin và bị mù mắt.

Hai đứa con của chị (lớp 5 và lớp 1) sinh ra không được bình thường như bao đứa trẻ khác, thường có những biểu hiện bất thường về tâm lý và sức khỏe.

Bố chị tham gia huấn luyện chiến đấu tại quân khu 4, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và mất sớm, mẹ chị tham gia hội TNXP chống Mỹ, nay đã già yếu không còn khả năng lao động, em trai cũng bị di chứng giống chị, nay ở tại hội người mù Hà Tĩnh.

Đại diện Công ty CP tư vấn du học và thương mại Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ gia đình chị Loan.

Đại diện Công ty CP tư vấn du học và thương mại Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ gia đình chị Loan.

Hiện chị sinh sống cùng mẹ già và 2 con nhỏ trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng và có thể đổ sập bất kỳ lúc nào do xây dựng từ lâu, mái và vách nhiều chỗ bị thủng dột. Những lúc trời mưa thì cả nhà phải chịu cái cảnh ướt đầm đìa, khổ sở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ