Hà Tĩnh: Báo GD&TĐ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho 2 cháu nhỏ vùng bãi ngang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Chiều 9/8, báo GD&TĐ văn phòng đại diện MTTN phối hợp UBND xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà, Hà Tĩnh), các nhà hảo tâm khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình em Hồ Thanh Hùng và Hồ Thanh Anh (xóm Tân Phong, xã Đỉnh Bàn).

Hà Tĩnh: Báo GD&TĐ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho 2 cháu nhỏ vùng bãi ngang

Đây là hoạt động nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chương trình "Điều ước cho em" trong ngành Giáo dục.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công nhà nhân ái cho 2 cháu Hồ Thanh Hùng và Hồ Thanh Anh.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công nhà nhân ái cho 2 cháu Hồ Thanh Hùng và Hồ Thanh Anh.

Dự lễ khởi công có ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh; bà Nguyễn Thị Nguyệt Bí thư Huyện ủy Thạch Hà, ông Nguyễn Bá Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cùng đại diện các ban ngành, chính quyền xã Đỉnh Bàn và nhà hảo tâm.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện báo GD&TĐ khu vực MTTN phát biểu tại lễ khởi công.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện báo GD&TĐ khu vực MTTN phát biểu tại lễ khởi công.

Như báo GD&TĐ đã đưa tin, gia đình 2 cháu Hồ Thanh Hùng (SN 2018), Hồ Thanh Anh (SN 2021) có hoàn cảnh vô cùng éo le. Bà nội bị tâm thần, mẹ không được minh mẫn, bố phải làm ăn xa. Hoàn cảnh thiếu thốn nên đời sống hàng ngày của các em cũng thiếu thốn đủ bề. Ở tuổi các em hộp sữa hàng ngày cũng thật xa vời.

Hiện, cả gia đình đang sống trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Thương nhất, những mùa mưa bão, nhà rấm dột nhưng 5 con người chỉ biết co ro trong ngôi nhà đã xập xệ và nương nhờ vào sự cưu mang của hàng xóm, láng giềng.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng quà cho gia đình 2 cháu tại lễ khởi công.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng quà cho gia đình 2 cháu tại lễ khởi công.

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trao tặng 10 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trao tặng 10 triệu đồng.

Chính vì vậy, từ lâu anh Hồ Thanh Tuấn (Sn 1997) và chị Vũ Thị Thương (Sn 1995) - bố mẹ 2 em chỉ mơ ước có một ngôi nhà che mưa gió chắc chắn. Tuy nhiên, bệnh tật, khó khăn cứ bủa vây nên số tiền tằn tiện, gom góp từ lao động của anh Tuấn cũng chẳng biết bao giờ cho đủ.

"Nhiều lúc, trời mưa là em cứ thấy chạnh lòng. Bà nội bị tâm thần nên phải xích riêng một chỗ. Nước mưa dột cũng chỉ kiếm tấm nilong che đỡ bên trên không dám tháo xích vì sợ bà bỏ đi không tìm được. Còn dưới nền nhà cứ phải lấy xoong nồi trải khắp nơi để hứng nước. Quần áo các con đã ít còn ướt nên nhiều khi phải mặc cả đồ ẩm trên người", chị Thương nghẹn giọng.

Hội Đồng hương Đỉnh Bàn tại Hà Tĩnh trao tặng 10 triệu đồng.
Hội Đồng hương Đỉnh Bàn tại Hà Tĩnh trao tặng 10 triệu đồng.
Đại diện Hội đồng hương họ Hồ tại Hà Tĩnh trao tặng 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình 2 cháu xây nhà nhân ái.

Đại diện Hội đồng hương họ Hồ tại Hà Tĩnh trao tặng 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình 2 cháu xây nhà nhân ái.

Tại lễ khởi công, nhiều đơn vị, doanh nghiệp...

Tại lễ khởi công, nhiều đơn vị, doanh nghiệp...

... cá nhân đã trao nhiều phần quà chung tay xây dựng nhà ở cho 2 cháu.
... cá nhân đã trao nhiều phần quà chung tay xây dựng nhà ở cho 2 cháu.

Sau khi hoàn cảnh của 2 em được đăng tải trên báo GD&TĐ đã nhận được sự chung tay hỗ trợ của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện văn phòng báo GD&TĐ khu vực MTTN đã chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình 2 cháu Hùng và Anh. Việc xây dựng nhà nhân ái là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của của cộng đồng xã hội đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng thời gian tới với một ngôi nhà mới gia đình 2 cháu sẽ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, các cháu nhỏ trong gia đình cố gắng chăm ngoan, học giỏi.

Đặc biệt, sau khi biết hoàn cảnh của 2 cháu, nhiều con em xã Đỉnh Bàn đang làm xa cũng chung tay hỗ trợ.
Đặc biệt, sau khi biết hoàn cảnh của 2 cháu, nhiều con em xã Đỉnh Bàn đang làm xa cũng chung tay hỗ trợ.
Ông Nguyễn Văn Chí, Công ty Thượng Hải (tỉnh Đồng Nai)...
Ông Nguyễn Văn Chí, Công ty Thượng Hải (tỉnh Đồng Nai)...
...và ông Trần Quốc Tuấn, Công ty Cổ phần Long Bình (tỉnh Đồng Nai) hỗ trợ xây nhà nhân ái.
...và ông Trần Quốc Tuấn, Công ty Cổ phần Long Bình (tỉnh Đồng Nai) hỗ trợ xây nhà nhân ái.
Với sự chung tay của các cơ quan đoàn thể, nhà hảo tâm, hy vọng ngôi nhà mới của các cháu sẽ sớm được hoàn thành trước mùa mưa bão.
Với sự chung tay của các cơ quan đoàn thể, nhà hảo tâm, hy vọng ngôi nhà mới của các cháu sẽ sớm được hoàn thành trước mùa mưa bão.

Đón nhận các nguồn hỗ trợ tại lễ khởi công, ông Ngô Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Đỉnh Bàn thay mặt địa phương và gia đình đã bày tỏ lời cảm ơn đến báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm.

"Xã Đỉnh Bàn là một trong những xã vùng khó của huyện Thạch Hà, có nhiều hoàn cảnh còn éo le. Với sự hỗ trợ từ báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm đã chung tay với địa phương trong công tác an sinh xã hội. Ngay sau lễ khởi công, địa phương sẽ đôn đốc, thường xuyên kiểm tra để công trình sớm được hoàn thành giúp gia đình có chỗ ở ổn định, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”, ông Ngọc chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà) gửi lời cám ơn đến báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm.

Bí thư Đảng ủy xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà) gửi lời cám ơn đến báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ