750 trường hợp học sinh ở Phú Thọ vi phạm trật tự an toàn giao thông

GD&TĐ - Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, xử lý 750 trường hợp học sinh vi phạm TTATGT, xử phạt số tiền trên 335 triệu đồng.

Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Phù Ninh kiểm tra, rà soát các phương tiện tham gia giao thông của học sinh tại trường học. Ảnh: TG
Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Phù Ninh kiểm tra, rà soát các phương tiện tham gia giao thông của học sinh tại trường học. Ảnh: TG

Ngày 30/9, theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ, từ ngày 1/9 - 24/9/2025, lực lượng CSGT đã xử lý 750 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử phạt hành chính trên 335 triệu đồng, tạm giữ 466 phương tiện.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, thậm chí có cả vi phạm nồng độ cồn.

Theo trung tá Ngô Quảng Đại (Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ), phần lớn học sinh vi phạm TTATGT đều thiếu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Thực tế cho thấy, bên cạnh việc xử phạt nghiêm minh, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của gia đình và nhà trường trong giáo dục nhận thức, hình thành thói quen tuân thủ pháp luật cho các em về TTATGT từ sớm.

550524091-1095369946089622-5638561698281479347-n.jpg
Trường THCS Hạc Trì tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT đường bộ cho học sinh.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, các trường học và địa phương để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT. Danh sách học sinh vi phạm TTATGT được cập nhật định kỳ để nhà trường có biện pháp răn đe và theo dõi.

Việc kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô cũng được siết chặt, đảm bảo người lái có đầy đủ giấy phép, phương tiện đạt chuẩn và có phù hiệu xe hợp đồng đúng quy định.

Xác định rõ vai trò của giáo dục trong việc phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục và xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT.

Trong đó, yêu cầu 100% nhà trường triển khai tuyên truyền pháp luật về TTATGT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; phát nội dung tuyên truyền trong giờ ra chơi, giờ tan học qua loa phát thanh nhà trường; tổ chức ký cam kết với học sinh và phụ huynh về việc đội mũ bảo hiểm, không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái...

Những nội dung này cũng được lồng ghép vào các hoạt động giáo dục đầu năm học, trở thành tiêu chí đánh giá thi đua của từng trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kiev thừa nhận không thể gia nhập NATO

Kiev thừa nhận không thể gia nhập NATO

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/12 đã thừa nhận rằng, chính quyền Kiev sẽ phải thỏa hiệp và việc gia nhập NATO sẽ không xảy ra.

Ban nhạc Trường THPT Phan Huy Chú biểu diễn tại chung khảo Liên hoan các ban nhạc học sinh Hà Nội. Ảnh: Vân Anh

Âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn học trò

GD&TĐ - Hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mỹ”, ngành Giáo dục Hà Nội đang đưa âm nhạc và nghệ thuật trở thành một phần sống động trong môi trường học đường.